LĐLĐ TỈNH NINH BÌNH VÀ BÁO LAO ĐỘNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2023:

Công đoàn cơ sở cần chủ động tiếp cận thông tin từ báo ngành

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sáng 10.8, tại tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc đánh giá về kết quả phối hợp giữa Báo Lao Động với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2018 và ký kết phối hợp giai đoạn 2018 - 2023.

Đẩy mạnh việc đưa báo Lao Động đến CĐCS

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Lê Thị Mai Thủy, nội dung ký kết phối hợp giữa Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2018 đặt ra chỉ tiêu đến năm 2018, 80% số CĐCS trong toàn tỉnh có báo Lao Động để đọc. Tuy nhiên, đến nay, số lượng CĐCS ở Ninh Bình mua, đọc báo Lao Động còn quá thấp. Nguyên nhân, việc đọc báo giấy của một bộ phận cán bộ, CNVCLĐ chưa được duy trì thường xuyên; nhiều người đã tiếp cận thông tin, đọc báo điện tử qua điện thoại thông minh nên không chú trọng tiếp cận thông tin từ báo giấy; chủ tịch CĐCS lấy lý do khó khăn về kinh phí nên chưa mua, đọc báo Lao Động.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho rằng, đối với các cấp CĐ, việc đọc báo Lao Động là cần thiết để nắm bắt được đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách, các quy định liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách của người lao động và hoạt động CĐ mà chỉ có báo ngành, tức tờ Lao Động là thông tin đầy đủ, thường xuyên nhất. Thế nhưng, thời gian qua, dù LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, hỗ trợ nhưng kết quả phối hợp giữa hai cơ quan vẫn chưa được như kỳ vọng, số lượng phát hành báo Lao Động trong tổ chức CĐ tỉnh Ninh Bình còn thấp, nên mong muốn giai đoạn tới sự phối hợp sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Cần phối hợp tốt hơn

Một số lãnh đạo LĐLĐ huyện, CĐ ngành, CĐCS thuộc tổ chức CĐ tỉnh Ninh Bình đã phát biểu nêu những khó khăn và kiến nghị các giải pháp để kết quả phối hợp thời gian tới tốt hơn. Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ của Báo Lao Động - nói, nếu đưa ra lý do khó khăn về kinh phí nên chưa mua, đọc báo Lao Động là không chính đáng; bởi phần kinh phí để trang bị cho mỗi CĐCS 1 tờ báo Lao Động/ngày là không lớn. Vấn đề ở đây là cán bộ CĐ cần thấy được ý nghĩa, vai trò của báo Lao Động trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích, thiết thực cho cán bộ CĐ, CNVCLĐ như thế nào, từ đó sẽ chủ động khắc phục khó khăn.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - đã ghi nhận ý kiến phát biểu thẳng thắn của Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ và cho rằng, tổ chức CĐ các cấp cần chủ động với tinh thần “cái khó ló cái khôn”, để khắc phục khó khăn, thực hiện nội dung phối hợp với Báo Lao Động đạt kết quả tốt hơn. Ông Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình - phát biểu: Cán bộ CĐ, CNVCLĐ cần chủ động tiếp cận thông tin từ báo ngành, tức báo Lao Động để nắm bắt được chủ trương, chính sách, các hoạt động của ngành được đầy đủ hơn.

Tại buổi làm việc về chương trình phối hợp giữa Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình sáng 10.8, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động - đã trao 50 triệu đồng cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn vùng lũ ở Ninh Bình. Ông Dương Đức Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ của các tập thể, cá nhân hướng về người lao động còn khó khăn ở Ninh Bình.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.