Công đoàn cơ sở các trường học tại Lào Cai: Xây dựng trường học xanh, thân thiện ở vùng cao Bắc Hà

THU HƯỜNG - HẢI ĐĂNG |

Với sự chung tay góp sức của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, một môi trường giáo dục lý tưởng, kiểu mẫu với nhiều loại cây xanh bóng mát, những bồn hoa đủ sắc màu đã hình thành. 

Trong đó, điểm sáng là CĐCS các trường học tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp của LĐLĐ huyện Bắc Hà (Lào Cai). 

Chung tay xây dựng trường học xanh

Ấn tượng khi đến với các trường học của huyện Bắc Hà là những không gian tự nhiên rực rỡ sắc màu. Những năm học gần đây, phong trào xanh - sạch - đẹp được CĐCS các nhà trường trên địa bàn tổ chức triển khai rất hiệu quả. Các mô hình trường học xanh - thân thiện, những vườn hoa, vườn rau xanh được hình thành với phương châm chủ động, không trông chờ kinh phí mà huy động nguồn xã hội hóa như: Vận động sự hỗ trợ đóng góp của doanh nghiệp, phụ huynh học sinh.

Đặc biệt, chính những tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng có những đóng góp đáng kể. Trước thềm năm học 2018-2019, các nhà trường ở vùng cao Bắc Hà phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia tu sửa trường lớp học, dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan cho các em học sinh bước vào tuần học đầu tiên.

Tham gia dọn dẹp, chỉnh trang trường lớp, anh Giàng Seo Quang (thôn Sân Bay 2, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) cho biết, việc sửa sang và trồng hoa, trồng cây xanh giúp trường đẹp hơn, lớp sạch sẽ hơn, vì vậy các con, các cháu cũng ham thích đến trường. Ngoài ra, việc vệ sinh sạch sẽ còn đảm bảo môi trường trường học an toàn, không phát sinh mầm bệnh từ ruồi, muỗi, đảm bảo an toàn cho các con.

Theo cô giáo Đàm Thị Thu Thủy - đoàn viên Trường Mầm non Thải Giàng Phố, qua các hoạt động này thể hiện sự đoàn kết phối hợp giữa CĐ và nhà trường với sự quan tâm giúp đỡ của các bậc phụ huynh để tạo dựng môi trường cho các em học tập. Đặc biệt qua phong trào xanh - sạch - đẹp còn giúp giáo dục các em bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, CĐCS duy trì và phát huy hiệu quả

Cô giáo Bùi Thị Hoan - Chủ tịch CĐCS, Hiệu phó Trường Mầm non Thải Giàng Phố - cho biết, năm học 2018-2019, các trường học trên địa bàn huyện Bắc Hà tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” gắn liền với việc đẩy mạnh xây dựng mô hình trường học “xanh - thân thiện” tạo bước đột phá nổi bật để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tạo tiền đề vững chắc cho các năm học tiếp theo. Trong đó, các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường là những đoàn viên tích cực trong phát huy tinh thần trách nhiệm và phát triển, duy trì mô hình này.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Hà Trần Thị Xuân cho biết, LĐLĐ huyện Bắc Hà đã chỉ đạo các CĐCS có nhiều giải pháp cụ thể để phát huy và nâng cao hơn nữa kết quả đạt được, tạo thêm nhiều điểm sáng như Trường Mầm mon Thải Giàng Phố, Trường Tiểu học Na Hối trong thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp. Do đó, những năm học vừa qua, mô hình trường học “xanh - thân thiện” ở nhiều trường học tại huyện Bắc Hà dần rõ nét và phát huy hiệu quả.

Các em học sinh yêu trường hơn, tích cực hơn trong học tập, rèn luyện và bảo vệ môi trường. Đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên nhà trường là đoàn viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và làm chủ tập thể trong mọi hoạt động của đơn vị, cùng đoàn kết, sáng tạo chung tay xây dựng nhà trường “sạch - xanh - đẹp” an toàn và thân thiện. Trước thềm năm học mới 2018-2019, sự quyết tâm của các nhà trường cùng với sự vào cuộc của tổ chức CĐ sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhà trường.

THU HƯỜNG - HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.