Công đoàn chung tay cứu trợ người dân vùng lũ

Nhóm PV |

Đợt mưa lũ từ đầu tháng 10 đến nay gây hậu quả nặng nề đối với các địa phương từ tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Vì vậy, tổ chức Công đoàn đã trích kinh phí Công đoàn và vận động xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do thiên tai.

Quảng Bình, Quảng Trị: 13 người chết, 4 người mất tích

Tại Quảng Bình, đến chiều tối 13.10, vẫn còn 9.625 nhà bị ngập. Trong đó, huyện Quảng Ninh có 505 nhà bị ngập nước; huyện Lệ Thủy có trên 9.120 nhà bị ngập nước tại các xã: Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy, Phong Thủy, thị trấn Kiến Giang với mức ngập dưới 1m.

Mưa lũ làm 2 người chết, 5 người bị thương, 52 nhà bị hư hỏng, 4 tàu cá bị chìm, 1.076ha nuôi thủy sản, 1.308,8ha rau màu bị thiệt hại; 63.387 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 104 điểm trường bị ảnh hưởng; 27 phòng học bị thiệt hại; 335 phòng học bị ngập, nhiều tuyến đê, kè, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.

Tại Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến hết ngày 14.10, toàn tỉnh có 40.988 hộ với 125.463 người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt, trong đó đã triển khai sơ tán 8.261 hộ với 25.332 người đến các khu vực an toàn.

Ở huyện Hải Lăng, có 16.875 hộ gia đình bị ngập lụt từ 0,2-3,5m. Một số nơi, mức độ ngập lụt đã vượt đỉnh lũ năm 1999 như các xã Hải Phú, Hải Thượng. Huyện Triệu Phong cũng là địa phương bị thiệt hại nặng nề với 13.538 hộ dân bị ngập lụt, trong đó có 3.761 hộ bị ngập nặng, gần 370 tấn lúa, 40 tấn gạo bị ngập, 364ha nuôi trồng thủy sản, 612ha hoa màu các loại và hơn 200.000 con gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi.

Từ ngày 12-13.10, toàn thị xã Quảng Trị có hơn trên 2.670 hộ dân bị ngập lụt, trong đó có trên 1.350 hộ ngập sâu từ 1-3m; số hộ phải di dời trên 230 hộ/700 nhân khẩu. Ở một số địa bàn, nước ngập sâu từ 1,5-2m là khu vực Ba Bến, Trí Bưu thuộc khu phố 5, phường 2, khu phố 1, 7, 5, 6 thuộc phường 3, phường An Đôn….

Tuyến Quốc lộ 49C từ km9+00 (Bồ Bản) đến cuối tuyến vẫn bị ngập sâu, ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở. Trên tuyến Quốc lộ 15D, Công ty Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị tăng cường huy động máy xúc, nhân lực để dọn đất đá sụt ta luy và đất đá tràn lấp mặt đường để đảm bảo giao thông một lần. Đồng thời, đơn vị tiếp tục theo dõi mực nước trên tuyến ĐT 558 để kịp thời dọn bùn đất tại các đoạn tuyến sau khi nước rút. Tuyến Quốc lộ 9 tại km45 và km50+200 thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông có hai điểm sạt lở đã được khắc phục, xe ôtô 4-12 chỗ đã lưu thông được.

Theo báo cáo của huyện Gio Linh, tính đến ngày 14.10, huyện Gio Linh có 1 người chết và 1 người bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy. Về thiệt hại tài sản, có 23ha lúa bị ngập, hư hỏng; 105,6ha hoa màu bị ngập hư hỏng; 185,3 tấn lúa bị ướt; 3ha caosu bị gãy; 15ha tràm bị gãy; gần 177ha tôm, cá bị ngập cuốn trôi; hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, hệ thống giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nặng... Tổng kinh phí thiệt hại đến thời điểm này ước khoảng 34.226,3 triệu đồng.

Trong ngày 13.10, đã có thêm hai thi thể được tìm thấy là anh Lê Anh Tuấn (ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, Cam Lộ) và ông Lê Đắc Đống (thôn Đa Nghi, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng). Như vậy, toàn tỉnh đã có 11 người chết, 4 người chưa tìm thấy và 4 người bị thương do lũ lụt.

Thừa Thiên-Huế: Gần 40 người chết, mất tích

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, vào trưa 14.10, mưa lũ đã khiến ít nhất 9 người chết. Ngoài ra, còn có 7 người khác bị thương do mưa lũ đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đặc biệt, hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn về Thủy điện Rào Trăng 3 (ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) - nơi đang có 30 người mất tích do sự cố sạt lở thủy điện, trong đó có nhiều sĩ quan quân đội, công nhân.

Hiện, 84.963 nhà dân bị ngập sâu từ 1-2,5m, có nơi còn sâu hơn. Trong đó, nặng nhất là thị xã Hương Trà 19.090 nhà, huyện Quảng Điền 16.228 nhà, huyện Phong Điền 13.003 nhà. Có 11 nhà dân bị sập, tốc mái, hư hỏng.

Do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển tiếp tục sạt lở nặng với chiều dài hơn 10km, tập trung ở các đoạn qua xã Vinh Hải (nay xã Giang Hải) hơn 3,5km; xã Phú Thuận hơn 2,5km; xã Phú Diên hơn 2km; xã Phú Hải khoảng 1,5km; xã Hải Dương khoảng 1km. Đoạn bờ sông Hương qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m. Tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền bị sạt lở mái nhiều vị trí với chiều dài khoảng 300m. Một số công trình thủy lợi ở 2 huyện Nam Đông và A Lưới bị hư hỏng, kênh mương bị bồi lấp.

Toàn tỉnh đã có 332ha hoa màu, 150ha sắn, 1ha cây ăn quả, 10ha đất trồng hoa và 10.000 chậu hoa các loại bị thiệt hại. Ngành chăn nuôi và thủy sản tại tỉnh cũng thiệt hại nặng nề. Điện lực Thừa Thiên-Huế đã xuất tuyến 60% nguồn trên địa bàn. Các huyện ngập nặng như Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy và một số khu vực TP.Huế bị mất điện hoàn toàn.

Đến nay, Thừa Thiên-Huế đã sơ tán 12.075 hộ với 37.190 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tỉnh cũng xuất cấp từ nguồn dự trữ hơn 35.000 thùng mì tôm, 18 tấn gạo, hàng nghìn chai nước ngọt đến những vùng bị nước lũ cô lập ở TP.Huế, thị xã Hương Trà, các huyện Quảng Điền, Phong Điền…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 366 chiến sĩ, 11 ôtô; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 234 chiến sĩ; dân quân 2.487; 20 ôtô, 38 xuồng 2 xe thiết giáp cùng Công an tỉnh với 2.400 cán bộ chiến sĩ, 22 lượt xe cứu hộ cứu nạn, 14 cano, 47 ghe máy, 30 lượt xuồng cứu sinh cứu hộ để di dời dân.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có tờ trình đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo, 2 tấn lương khô, 10.000 thùng mì ăn liền, 20 tấn hóa chất benkocid và một số vật tư thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Các cơ quan ban ngành cũng đã và đang đến các vùng ngập sâu để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân...

Công đoàn chung tay cứu trợ cho người người dân vùng lũ

Đồng chí Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên-Huế - trao đổi: “Do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (ĐV, CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, bị thiệt hại nặng nề. LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài để giúp ĐV, CNVC, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và công việc”.

Được biết, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kịp thời liên hệ cơ sở để cập nhật tình hình thiệt hại, trích kinh phí Công đoàn (CĐ) và vận động xã hội hóa tổ chức thăm hỏi, động viên các ĐV, NLĐ bị thiệt hại do thiên tai. Hiện, người dân, ĐV vùng lũ rất cần hỗ trợ các nhu yếu phẩm, lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh và sách vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh.

“Trước thiệt hại quá lớn do thiên tai, nhằm góp phần cùng tổ chức CĐ tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương, hỗ trợ CNVCLĐ, nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn do hậu quả của thiên tai, Ban Thường vụ LĐLÐ tỉnh xây dựng kế hoạch, trích kinh phí hoạt động CĐ để tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình CNVCLĐ, nhân dân” - ông Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, cho hay.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đề nghị Báo Lao Động, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kịp thời hỗ trợ về vật chất, kinh phí để giúp cán bộ, ĐV, nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục khó khăn.

Quảng Nam cũng là 1 trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, làm thiệt hại rất nhiều tài sản của người dân. Trong đó, có nhiều gia đình đoàn viên, CNVCLĐ. Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những thiệt hại của đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng của bão lũ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tặng 19,5 triệu đồng cho 27 đoàn viên, CNVCLĐ tại huyện Đông Giang và 20 triệu đồng cho LĐLĐ huyện Tây Giang.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Đông Giang cũng đã hỗ trợ cho 3 đoàn viên gặp khó khăn do bão lũ vừa qua mỗi người 1 suất quà trị giá 500.000 đồng. Đa phần các cấp Công đoàn cơ sở ở Quảng Nam đã có nhiều vận động hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn, chủ yếu bằng hiện vật và giúp sức dọn dẹp ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Quảng Bình, tổ chức CĐ các cấp đã kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ các gia đình ĐV, NLĐ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. “Chúng tôi xác định giúp đỡ, hỗ trợ, động viên ĐV và NLĐ vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ trước mắt và trọng tâm. Tuy nhiên, do thiệt hại trên địa bàn quá lớn, tổ chức CĐ rất cần sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội” - ông Phạm Quang Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, chia sẻ.

Thống kê cho thấy, mưa lũ từ đầu tháng 10 đến nay xảy ra tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đã làm hơn 50 người chết, mất tích và bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập; cuộc sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Miền Trung: Nhiều nơi vẫn còn cắt điện

Đến chiều 14.10, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, TP. Đà Nẵng đã cơ bản khôi phục cung cấp điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt.

Riêng đối với 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện nay vẫn bị ngập lụt diện rộng, nhiều trạm biến áp ở các tỉnh phải cắt điện tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và vận hành thiết bị, đồng thời một số khu vực giao thông bị chia cắt, ngập lụt... chưa thể tiếp cận được hiện trường. Mặc dù vậy, với sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị Điện lực, đến chiều 14.10 đã khôi phục cung cấp điện được hơn 80% phụ tải của tỉnh Thừa Thiên Huế và gần 70% phụ tải của tỉnh Quảng Trị. Việc tiếp tục khôi phục cung cấp điện sẽ tùy thuộc vào diễn biến thời tiết và tình hình ngập lụt ở các địa phương.Long Vũ

Thủy điện xả lũ: Nguy cơ “lũ chồng lũ” trong bối cảnh mưa lớn

Thông tin tới PV Báo Lao Động, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Các nhà máy thủy điện của các đơn vị thuộc EVN vận hành tuân thủ nghiêm theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các tỉnh. Đến chiều 14.10, một số nhà máy thủy điện ngoài việc vận hành các tổ máy vẫn phải mở cửa xả theo chỉ đạo của PCTT-TKCN các tỉnh với lưu lượng tương ứng như sau: Hoà Bình (1775 m3/s); Quảng Trị (45m3/s); A Lưới (82m3/s); Sông Bung 2 (26m3/s); Sông Bung 4 (62m3/s); A Vương (139m3/s). Vũ Long

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện A Vương và Thủy điện Sông Bung cùng xả lũ

Vũ Long |

Từ 3 giờ chiều nay (14.10), cùng với Thủy điện Sông Bung 4, Thủy điện A Vương đã xả lũ nhằm hạ thấp mực nước.

Bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ

Lệ Hà |

Để chủ động ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ còn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó.

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau mưa lũ

Minh Hạnh |

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn tại miền Trung khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn nhiều ngày qua. Đến 2h30 ngày 14.10.2020 đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủy điện A Vương và Thủy điện Sông Bung cùng xả lũ

Vũ Long |

Từ 3 giờ chiều nay (14.10), cùng với Thủy điện Sông Bung 4, Thủy điện A Vương đã xả lũ nhằm hạ thấp mực nước.

Bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ

Lệ Hà |

Để chủ động ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ còn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó.

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau mưa lũ

Minh Hạnh |

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn tại miền Trung khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực này bị gián đoạn nhiều ngày qua. Đến 2h30 ngày 14.10.2020 đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam.