Công đoàn chủ động phòng chống dịch COVID-19: Nhiều biện pháp đồng bộ

Quế Chi |

Đồng hành cùng doanh nghiệp, công nhân lao động (CNLĐ) phòng chống dịch COVID-19 và tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và các cấp CĐ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Nhiều biện pháp đồng bộ chống dịch

Đồng hành cùng công nhân lao động (CNLĐ) phòng chống dịch COVID-19, công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty May xuất khẩu Hà Bắc (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã đặt hàng chính công ty để may khẩu trang kháng khuẩn, phát cho CN. Bình thường, khi không có dịch, Công ty May xuất khẩu Hà Bắc (Cty May XK Hà Bắc) vẫn trang bị khẩu trang vải cho CN. Khi bắt đầu xảy ra dịch COVID-19, CĐ Cty đã quyết định xuất tiền đặt hàng Cty may 6.000 chiếc khẩu trang tặng cho CN.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Cty May XK Hà Bắc - cho biết, hiện Cty có hơn 2.600 CNLĐ. CĐCS Cty đã phát cho mỗi CNLĐ 2 chiếc khẩu trang kháng khuẩn. Khẩu trang này có thể giặt đi dùng lại khoảng 30 lần và số tiền đặt may khẩu trang là 42 triệu đồng.

“Tuy số lượng ít, nhưng đây là món quà ý nghĩa của CĐ tặng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), thể hiện sự quan tâm của tổ chức CĐ. Tùy theo tình hình thực tế, CĐ sẽ luôn sát cánh bên NLĐ” - ông Hùng nói.

Bên cạnh đặt khẩu trang phát cho CN, CĐCS Cty còn phối hợp với doanh nghiệp (DN) triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19. Cty đã mua máy kiểm tra thân nhiệt. Mỗi xí nghiệp sẽ có một đội gồm 3 người đi kiểm tra thân nhiệt của CNLĐ ngày 2 lần. Cty cũng trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại nhiều địa điểm để phục vụ CN; trao nhiều băng-rôn, áp-phích tuyên truyền phòng tránh dịch COVID-19.

Tại Cty May XK Hà Bắc, vừa qua, dịch COVID-19 đã khiến ngay từ sau Tết, nguyên vật liệu sản xuất của Cty bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến việc làm cho NLĐ. Để khắc phục tình trạng này, Cty đã tích cực tìm kiếm các đơn hàng từ các nguồn khác, trong đó có các đơn hàng là khẩu trang. Nhờ đó, CNLĐ vẫn duy trì việc làm bình thường cho NLĐ. Ông Hùng cho hay, đến nay, tình hình sản xuất, việc làm của Cty đã ổn định, các đơn hàng đã kín đến tháng 9.2020.

Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, từ khi dịch COVID-19 xảy ra, địa bàn tỉnh có 10 DN bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thiếu nguyên liệu, không xuất khẩu được hàng... phải cho trên 7.600 CN nghỉ phép luân phiên. Tuy nhiên, đến nay, chỉ còn 3 DN trên địa bàn huyện Lạng Giang gặp khó khăn phải cho 331 CN nghỉ việc tạm thời.

Để cùng DN tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, LĐLĐ tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của DN; kiến nghị, đề xuất kịp thời với các cấp có thẩm quyền thực hiện tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TTg ngày 4.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh sẽ nghiên cứu thực hiện việc chậm, giảm hoặc miễn đóng kinh phí CĐ đối với DN nếu thực sự khó khăn vì dịch COVID-19. Tuyên truyền, vận động CNLĐ bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ giới chủ trong lúc khó khăn nhưng LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu các DN phải thực hiện nghiêm túc việc chi trả chế độ cho NLĐ bị mất việc làm do dịch bệnh theo quy định của Bộ luật Lao động.

LĐLĐ tỉnh cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục vận động các DN, nhất là các đối tác đã ký thỏa thuận với LĐLĐ tỉnh chuẩn bị đầy đủ các hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của CNLĐ thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên…

Tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết chế độ đối với người lao động

Theo ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, lĩnh vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Qua khảo sát, có khoảng 10.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực này tạm thời không có việc làm. Ngoài trên 500 tàu du lịch dừng hoạt động, toàn bộ hệ thống khách sạn, nhà hàng trên toàn tỉnh Quảng Ninh gần như không có khách.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục làm việc với các DN trong lĩnh vực này để cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Bản thân các DN cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét giảm thuế, giảm tiền thuê đất, cho chậm tiền đóng bảo hiểm xã hội…

“Về phía tổ chức CĐ, chúng tôi đang phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các DN làm các thủ tục liên quan đến bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, như: Chấm dứt hợp đồng lao động, cho thôi việc, tạm ngừng việc… Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn cho các DN linh hoạt trong việc sắp xếp cho CN nghỉ phép, trích nguồn kinh phí dự phòng để tạm ứng một phần lương; xem xét bố trí số công hợp lý để NLĐ có lương tối thiểu” - ông Chức cho biết.Nguyễn Hùng

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.