Công đoàn chủ động nắm bắt thời cơ khi đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài

Vương Trần |

Sáng nay (28.1), trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng tổ chức công đoàn cần chủ động thích ứng, nắm bắt thời cơ khi đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài để ngày càng phát triển lớn mạnh.

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) Nguyễn Đình Khang cho biết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, có nhiều định hướng hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động trước yêu cầu mới của đất nước.

Đáng chú ý, trong báo cáo chính trị lần này đã bổ sung các nội dung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Đây là một yêu cầu tất yếu. Bởi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã diễn ra trên khắp thế giới và tại Việt Nam cũng vậy. Do vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chính là thể hiện vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến hiện đại” - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho biết, trong báo cáo chính trị cũng đặt ra vấn đề chăm lo đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động. Trong đó có nhắc tới những vấn đề như vấn đề nhà ở, phúc lợi xã hội cho công nhân.

Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giai cấp công nhân để họ được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới, tương xứng với đóng góp của họ trong tiến trình đổi mới đất nước.

Về tổ chức công đoàn, trong báo cáo chính trị cũng đặt ra việc xây dựng tổ chức Công đoàn đổi mới tổ chức, hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, phù hợp với cơ cấu lao động để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, lao động.

Chủ động nắm bắt thời cơ khi đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài

Trước làn sóng đầu tư từ nước ngoài có xu hướng dịch chuyển nhiều hơn về Việt Nam - một trong những nước được xem là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho hay tổ chức Công đoàn cần chủ động nắm bắt, đón thời cơ để phát triển.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, tổ chức Công đoàn phải bám sát vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp với chính quyền các cấp để vận động thành lập các CĐCS tại các doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần phải phát triển đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động để cùng với cấp uỷ, chính quyền các cấp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, không để xảy ra các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và như vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mới đảm bảo để phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng cho hay, hiện nay đối với công nhân lao động, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hoá… là những vấn đề mà cấp uỷ, chính quyền các địa phương cần hết sức quan tâm.

"Chúng ta cần phải từng bước xây dựng được những khu nhà ở tập trung cho công nhân, giảm thiểu những chi phí, giảm gánh nặng cho công nhân lao động. Tổ chức Công đoàn định hướng, hướng dẫn, tham gia xây dựng các thiết chế công đoàn, thiết chế văn hoá để đảm bảo cho công nhân được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Toàn văn tham luận của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận với chủ đề "Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước" do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Hữu Long |

Trong năm 2020, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Toàn văn tham luận của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận với chủ đề "Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước" do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn Khu công nghệ cao Đà Nẵng chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Hữu Long |

Trong năm 2020, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.