Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở liên tục nắm bắt tình hình công nhân lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Hiện các Công đoàn cấp trực tiếp cơ sở liên tục nắm bắt tình hình công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Trong đó có những doanh nghiệp trở lại làm việc vào ngày 19.2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Trong đó, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ trực tiếp đến một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện để nắm bắt tình hình công nhân lao động. Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (mùng 6 tháng Giêng), 36/62 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện mở cửa làm việc. Số lượng công nhân lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp này đạt từ 85 - 100%.

Các doanh nghiệp còn lại sẽ mở cửa làm việc từ thứ Hai ngày 19.2 (tức mùng 10 tháng Giêng). Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tư tưởng công nhân lao động ổn định, có tinh thần phấn khởi để bắt tay ngay vào công việc khi quay trở lại làm việc.

Còn tại Đan Phượng, bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã tới Công ty Cổ phần In thương mại Nam Hải, Công ty TNHH Kyung Bo Việt Nam để ghi nhận tình hình hoạt động công nhân lao động, hoạt động Công đoàn.

Theo đánh giá, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, cán bộ đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc đầy đủ, doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất ổn định. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2024.

Hiện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục nắm bắt chặt chẽ tình hình trở lại làm việc của công nhân lao động theo thời gian đăng ký sản xuất trở lại.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chủ động nắm bắt nguyện vọng của công nhân lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, theo đăng ký, nhiều doanh nghiệp cho công nhân lao động nghỉ Tết đến hết ngày 18.2 (Mùng 9 tháng Giêng) mới trở lại làm việc. Đối với các đơn vị bắt đầu làm việc từ Mùng 6 tháng Giêng thì công nhân lao động trở lại làm việc tương đối ổn định.

Nơi thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Thu nhập bình quân của 800 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát ETEK đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Công ty của bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Hơn 80% doanh nghiệp ở Hà Nội đã mở xưởng để sản xuất

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 15.2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết có 80,78% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 88,67% số công nhân lao động trở lại làm việc (số công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp đã mở cửa sản xuất).

Lời khai của tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi tiếp nhận vụ việc tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper trên đường, Công an quận Hà Đông đã triệu tập lái xe này đến làm việc.

Phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi ở Hà Nội sau 3 ngày mất tích

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thi thể của cô gái 21 tuổi được tìm thấy tại một phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy sau 3 ngày mất tích.

Bổ sung quy định, biện pháp áp dụng khi tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt

Ái Vân |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn thông tin, Luật Tổ chức tín dụng 2024 có nhiều điểm mới, trong đó, quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Tòa án TP Hồ Chí Minh kêu gọi 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Bảo Nguyên |

Ngày 19.2, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe, chưa rõ quản lý theo phương án nào

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT |

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng TrịThừa Thiên – Huế đi vào hoạt động hơn 1 năm, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trên cao tốc này, hiện tồn tại không ít hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông và khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Công đoàn chủ động nắm bắt nguyện vọng của công nhân lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, theo đăng ký, nhiều doanh nghiệp cho công nhân lao động nghỉ Tết đến hết ngày 18.2 (Mùng 9 tháng Giêng) mới trở lại làm việc. Đối với các đơn vị bắt đầu làm việc từ Mùng 6 tháng Giêng thì công nhân lao động trở lại làm việc tương đối ổn định.

Nơi thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Thu nhập bình quân của 800 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát ETEK đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Công ty của bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Hơn 80% doanh nghiệp ở Hà Nội đã mở xưởng để sản xuất

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 15.2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết có 80,78% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 88,67% số công nhân lao động trở lại làm việc (số công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp đã mở cửa sản xuất).