Công đoàn CAND: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt

LÊ NGÂN |

Từ ngày 2.12-4.12, tại TP.Vũng Tàu, Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trong lực lượng CAND.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn CAND cho biết, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn CAND luôn được đào tạo, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành cùng với phong trào công nhân viên chức lao động. Công đoàn CAND đã thực hiện việc đào tạo, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác của cán bộ công đoàn, tích cực, chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên, đồng thời cử cán bộ đi học chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn.

Tính đến ngày 30.10.2019, số cán bộ công đoàn là Uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn từ cơ sở trở lên là 1.374 người, trong đó: đoàn viên có trình độ học vấn tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 4,7%; đại học, cao đẳng 72,5 %; trung cấp, sơ cấp 14,1%; lao động phổ thông 8.7%; với tổng số 24.989 đoàn viên. Hầu hết cán bộ công đoàn đều có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy hết năng lực của mình, tận tụy vì sự nghiệp công đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có một số cán bộ công đoàn mới trúng cử trong nhiệm kỳ này và một số mới vào tổ chức công đoàn, chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công đoàn và trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển năng động của cơ chế thị trường, đa dạng các loại hình doanh nghiệp thì thực trạng trình độ, năng lực của một số cán bộ công đoàn trong hệ thống Công đoàn CAND còn hạn chế so với yêu cầu; tính năng động, sáng tạo chưa cao; khả năng nhạy bén, nắm bắt tình hình, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế; thiếu kỹ năng, phương pháp hoạt động, dẫn đến hiệu quả hoạt động công đoàn tại đơn vị chưa cao.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong CAND phải “vừa hồng, vừa chuyên”, một đội ngũ cán bộ có trí tuệ, năng động, sáng tạo, có đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng với tổ chức với phong trào công đoàn, có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn CAND trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ban chấp hành Công đoàn CAND tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn với mong muốn cung cấp, bổ sung những kiến thức, những kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, phát động các phong trào thi đua ở cơ sở; giúp cán bộ công đoàn CAND hệ thống lại các kiến thức và định hướng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn CAND.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Với mục đích bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn về công tác công đoàn, triển khai các văn bản quy phạm, pháp luật, các quy định về tổ chức và hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt, đồng thời triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn CAND và các quy định mới về tổ chức Đảng trong CAND, Luật Công an nhân dân mới, các quy định của Nhà nước và Bộ Công an về lao động. Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019 của Công đoàn CAND là phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ công đoàn các cấp trong CAND. Ngoài nội dung chuyên đề được truyền tải trên lớp còn có nội dung sinh hoạt chính trị về nguồn tại Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu đã cho thấy điểm đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức Lớp tập huấn của Công đoàn CAND. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đề nghị Ban chấp hành Công đoàn CAND tiếp tục nghiên cứu, chủ động xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lý luận nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn CAND trong giai đoạn mới. Cán bộ công đoàn phải chủ động hơn nữa trong việc tự học tập, tự nghiên cứu, tự nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ công đoàn, nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, của đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời hoàn thành tốt vai trò của cán bộ công đoàn.

LÊ NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.