Công đoàn CAND chăm lo Tết cho đoàn viên: Ấm áp hơn khi có Tết Sum vầy

Tú Quỳnh |

11 năm qua, chồng mất, một mình nuôi 2 con, mỗi khi Tết đến chị Nguyễn Thị Thuỷ - công nhân (CN) Công ty 19.5 Bộ Công an, chi nhánh Chiến Thắng (Hà Nội) - không khỏi chạnh lòng. Nhưng giờ đây, nỗi chạnh lòng ấy đã vơi đi rất nhiều nhờ niềm vui từ Tết Sum vầy do công đoàn (CĐ) tổ chức.

Trân trọng mỗi món quà từ Tết Sum vầy

Chị Nguyễn Thị Thuỷ là một trong số 1.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong chương trình Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui Xuân năm 2021” do CĐ CAND tổ chức (16-17.1). 8 năm làm CN cũng là 8 năm chị Thuỷ được tham gia vào chương trình ý nghĩa này. Chị Thuỷ xúc động chia sẻ: “Ngay từ năm đầu tiên trở thành CN tôi đã được nhận quà trong dịp Tết Sum vầy. Năm nay cũng đã là năm thứ 8 tôi được đón nhận tình cảm ấy. Dù mỗi năm qua đi, các phần quà không quá lớn nhưng ít nhiều đã cho tôi cảm nhận được sự quan tâm của CĐ đối với đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn”.

Với mức thu nhập trung bình từ 6-7 triệu đồng/tháng, hiện mỗi tháng, chị Thuỷ vẫn trích ra khoảng 3 triệu đồng để gửi về quê nuôi hai con, số còn lại chị để dành trang trải cho cuộc sống ở trọ của mình. Ký ức về quãng thời gian khó khăn một lần nữa ùa về khi chị Thuỷ nhớ lại những ngày đầu xuống Hà Nội đi làm. Chị nói: “Lúc đó, tôi phải ở nhờ nhà bạn 6 tháng, sau đi làm một thời gian mới tự thuê được phòng. Mang trọng trách vừa làm cha, vừa làm mẹ khiến gánh nặng cuộc sống của tôi vô cùng lớn. Bởi vậy, tôi càng thêm trân trọng mỗi món quà của Tết Sum vầy do CĐ hỗ trợ”.

Dù còn nhiều điều phải lo toan, trăn trở, song chị Thuỷ cho biết, nhờ được công ty và CĐ quan tâm chăm lo nên chị đã có thể vững vàng hơn trong cuộc sống. Niềm mong mỏi lớn nhất của chị là mỗi năm chương trình Tết Sum vầy vẫn sẽ được duy trì và phát triển hơn để chị và những CNLĐ khó khăn khác cảm nhận được cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn.

Đảm bảo đoàn viên, NLĐ có Tết

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, các cấp CĐ trong CAND đã phối hợp với các đơn vị, vận động hỗ trợ ủng hộ với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng cho đoàn viên, gia đình đoàn viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân.

Trong năm 2020 các cấp CĐ cũng đã xây dựng 14 “Mái ấm công đoàn”; Tổ chức Tết Sum vầy và hỗ trợ tiền vé tàu, xe cho đoàn viên về quê ăn Tết… với tổng số tiền hỗ trợ hàng chục tỉ đồng. Đặc biệt, riêng CĐ CAND đã trực tiếp hỗ trợ khó khăn cho hơn 1.000 đoàn viên với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Đồng thời vận động được hơn 800 triệu đồng để mua trang thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó là chủ động trong đề xuất chế độ chính sách cho đoàn viên, NLĐ thông qua xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; tư vấn pháp luật và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên…

Với phương châm: “Mọi đoàn viên CĐ, NLĐ trong CAND đều có Tết” nhất là đoàn viên CĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai trong năm 2020; trong hai ngày 16-17.1, Ban Chấp hành CĐ CAND đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Mừng Đảng vui xuân” năm 2021 tại Học viện Cảnh sát nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực dành cho đoàn viên, NLĐ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, NLĐ trong CAND có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là trong dịp này, Ban Chấp hành CĐ CAND đã trao tặng 1.000 suất quà cho 1.000 đoàn viên, NLĐ khó khăn với tổng giá trị là 1 tỉ đồng.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao bằng khen cho tập thể chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ

Thành Nhân |

Tối ngày 17.1, Nhà Văn hóa Lao động TP.Cần Thơ (thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ) tổ chức lễ tổng kết hoạt động câu lạc bộ khiêu vũ năm 2020.

Trao 1.000 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Tú Quỳnh - Hải Nguyễn |

Chiều 17.1, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trao tặng 1.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân" năm 2021.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác năm 2020

Nguyễn Thị Thêm |

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giangtổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao bằng khen cho tập thể chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ

Thành Nhân |

Tối ngày 17.1, Nhà Văn hóa Lao động TP.Cần Thơ (thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ) tổ chức lễ tổng kết hoạt động câu lạc bộ khiêu vũ năm 2020.

Trao 1.000 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Tú Quỳnh - Hải Nguyễn |

Chiều 17.1, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trao tặng 1.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Mừng Đảng, vui xuân" năm 2021.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác năm 2020

Nguyễn Thị Thêm |

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giangtổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.