Công đoàn cần tăng cường giám sát về tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

“Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động, nhất là việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán”.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tám, khoá XII. Hội nghị diễn ra trong chiều 14.1.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, vì vậy, đề nghị các cấp công đoàn huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, theo phương châm “Tất cả mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, lưu ý ưu tiên lựa chọn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID - 19, thiên tai, bão lũ, người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Tổng Liên đoàn đã ban hành quyết định số 1921/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Vì vậy, ông đề nghị LĐLĐ tỉnh, thành phố căn cứ định hướng tiêu chí hỗ trợ, tiến hành khảo sát, nghiên cứu tình hình trên địa bàn, ngành để bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp, đảm bảo đúng đối tượng; tổ chức việc trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với tinh thần gọn nhẹ, đầm ấm, đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ trước ngày 5.2.2021.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tuyên truyền để người lao động yên tâm, gắn bó với công việc và quay trở lại làm việc ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định; tuyên truyền để người lao động chấp hành các quy định về an toàn giao thông trong dịp Tết, gắn với việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không chủ quan, lơ là.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngoài ra, công đoàn cần chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động; quan hệ lao động trước, trong và sau dịp Tết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, nhất là việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng Tết nguyên đán cho người lao động, không để đình công do doanh nghiệp không trả lương, thưởng tết.

Các cấp công đoàn cũng cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; đẩy mạnh truyền thông hoạt động của công đoàn để xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”; thúc đẩy sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, người sử dụng lao động đối với Công đoàn Việt Nam và hoạt động của các cấp công đoàn.

Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2021 hơn 630 triệu đồng

Thanh Chung |

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất hơn 630 triệu đồng/người.

Trà Vinh: Thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất 47,6 triệu đồng

TRÍ DŨNG |

Theo báo cáo tình hình hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 47,6 triệu đồng và thấp nhất là 0,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp "cắt" thưởng Tết, gần 3.000 công nhân ngừng việc

Mai Dung |

Hơn 2.800 công nhân lao động Công ty TNHH may YSS Công ty TNHH May YSS (Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định) ngừng việc tập thể sau khi doanh nghiệp thông báo cắt tiền thưởng Tết.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Quảng Nam có doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2021 hơn 630 triệu đồng

Thanh Chung |

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất hơn 630 triệu đồng/người.

Trà Vinh: Thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất 47,6 triệu đồng

TRÍ DŨNG |

Theo báo cáo tình hình hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 47,6 triệu đồng và thấp nhất là 0,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp "cắt" thưởng Tết, gần 3.000 công nhân ngừng việc

Mai Dung |

Hơn 2.800 công nhân lao động Công ty TNHH may YSS Công ty TNHH May YSS (Khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định) ngừng việc tập thể sau khi doanh nghiệp thông báo cắt tiền thưởng Tết.