Công đoàn các tỉnh Bắc Trung bộ: Chung tay thực hiện mục tiêu “kép”

Nhóm phóng viên |

Tổ chức Công đoàn các địa phương Bắc Trung bộ tích cực tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống dịch bệnh; động viên, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ổn định sản xuất, kinh doanh.

Đến thời điểm này, 100% CĐCS doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị đã tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ nâng cao hiểu biết và ý thức phòng, chống dịch bệnh; chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp cơ bản để phòng, chống dịch bệnh.

Tại Cty TNHH Cao su Camel Việt Nam (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), để phòng, chống dịch COVID-19, thông qua loa phát thanh của công ty và các áp phích, Công đoàn công ty đã tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

“Mỗi ngày chúng tôi tuyên truyền 3 lần trên loa phát thanh vào buổi sáng, trưa, chiều để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh đến 450 công nhân của công ty” - ông Trần Quang Thành, Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Cao su Camel Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, khi lấy vân tay để chấm công, nhằm tránh tình trạng tập trung đông người, công ty yêu cầu công nhân phải xếp hàng giãn cách, khi ăn ca yêu cầu công nhân phải giãn cách theo các vạch kẻ trên bàn ăn.

Cùng với tăng cường tuyên tuyền, vận động NLĐ nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, CĐCS Công ty TNHH MTV Dụng cụ Du lịch Jinquan Việt Nam đề xuất, tham gia với lãnh đạo công ty ban hành quy định của doanh nghiệp về phòng, chống COVID-19, trong đó quy định rõ sẽ xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ không tuân thủ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục bám cơ sở, nhất là CĐCS các doanh nghiệp có đông công nhân để tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tăng cường tuyên truyền và chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Mặt khác, chủ động phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ, nhằm không để dịch bệnh xảy ra tại doanh nghiệp, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của người lao động và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hà Tĩnh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, nhất là Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng. Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện các doanh nghiệp trong khu kinh tế có một số khó khăn. Dù vậy, các doanh nghiệp thuộc KKT Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với tổ chức Công đoàn đã quan tâm chăm lo lợi ích đoàn viên, công nhân lao động.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Công đoàn các KKT Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 25 suất quà trị giá 12,5 triệu đồng; huy động xã hội hoá được 125 suất quà trị giá 72 triệu đồng trao cho đoàn viên khó khăn. Các CĐCS đã trao 1.250 suất quà trị giá 685 triệu đồng cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại đơn vị. Công đoàn các KKT tỉnh đã kết nối với CĐ các KCN tỉnh Hà Nam và Công ty CP NORFOLF HATEXCO trao hơn 2.100 áo phông trị giá 150 nghìn đồng/cái cho nữ đoàn viên, CNLĐ với tổng 315 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 2250 CNLĐ của các một số CĐCS. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh hỗ trợ 35 suất quà trị giá 15,5 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khăn của các đơn vị khám sức khỏe. Chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với Giám đốc Doanh nghiệp tổ chức 7 cuộc đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ tại cơ sở; thương lượng ký kết TƯLĐTT.

Nhập dịp Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn Nghệ An đã tổ chức nhiều chương trình thăm, tặng quà, tặng khẩu trang, thiết bị y tế cho công nhân, tổ chức nhiều chương trình “Giải nhiệt mùa hè”, ký kết chương trình nâng cao phúc lợi đoàn viên, thăm, tặng quà công nhân tại khu nhà trọ, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”…

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn kết hợp kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp cho công nhân. “Các hoạt động của tổ chức Công đoàn trong dịp Tháng Công nhân nói riêng và từ đầu năm đến nay nói chung đã chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên anh chị em vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" giữa mùa dịch COVID-19

Cát Tường - Tường Minh |

Song song với việc phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đồng thời triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử.

Thị xã Hoàng Mai: Thực hiện mục tiêu “kép” trong mùa dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) là địa phương phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, hệ thống chính trị thị xã tích cực thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

THEO CHINHPHU.VN |

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Đà Nẵng nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" giữa mùa dịch COVID-19

Cát Tường - Tường Minh |

Song song với việc phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đồng thời triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử.

Thị xã Hoàng Mai: Thực hiện mục tiêu “kép” trong mùa dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) là địa phương phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, hệ thống chính trị thị xã tích cực thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

THEO CHINHPHU.VN |

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.