Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tuyên truyền Luật Lao động

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 26.5, Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến và đối thoại về Luật Lao động sửa đổi năm 2019, các quy định của Nghị quyết 42 ngày 9.4.2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tham dự có đại diện lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, đại diện của 87 doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng, cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc, công nhân lao động… với gần 200 người.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thạch – Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là pháp luật về lao động cho doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và người lao động là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm trang bị, nâng cao hiểu biết thêm cho họ kiến thức pháp luật để thực hiện đúng quy định của luật, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh CĐ

Tại hội nghị, các đại biểu được Tiến sĩ Phan Thị Thanh Huyền - Giảng viên khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn trình bày những điểm mới về Bộ luật Lao động (sửa đổi năm 2019) và nghe bà Võ Thị Linh Nhâm, Phó phòng Lao động việc làm Sở LĐTBXH Hà Tĩnh trình bày nội dung quy định của Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Lắng nghe chuyên gia phổ biến các quy định của Luật Lao động.
Lắng nghe giảng viên Trường Đại học Công đoàn phổ biến các quy định của Luật Lao động.

Những thắc mắc của đại biểu cũng đã được các chuyên gia giải đáp thấu đáo ngay tại hội nghị. Kết thúc hội nghị, nhiều đại biểu phấn khởi, bày tỏ mong muốn có nhiều hơn nữa những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là quy định của Luật Lao động, BHXH để họ nắm rõ, chấp hành tốt trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, sử dụng lao động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý kỷ luật lao động khi người lao động đang bị ốm đúng không?

đặng nụ |

Bạn đọc có email thomdaox@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị ốm không thể đi làm, đã xin phép và được công ty đồng ý cho nghỉ chế độ ốm đau. Tuy nhiên, chưa hết thời gian nghỉ, công ty lại cho rằng tôi vi phạm kỷ luật và tiến hành họp xử lý mà không lập thành biên bản. Công ty làm như vậy có đúng quy định không?

Bộ Luật Lao động sửa đổi: Khắc phục tình trạng đã có hiệu lực nhưng vẫn phải chờ nghị định, thô

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, khi Bộ Luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) có hiệu lực, các văn bản dưới luật do bộ chịu trách nhiệm cũng được ban hành, khắc phục tình trạng luật phải chờ nghị định, chờ văn bản dưới luật.

Tập huấn về Bộ luật Lao động cho gần 750 cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Gần 750 cán bộ công đoàn của Công đoàn Cao su Việt Nam đã tham gia buổi tập huấn qua các điểm cầu về những nội dung căn bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021) và Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp hướng dẫn, trao đổi sáng 26.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý kỷ luật lao động khi người lao động đang bị ốm đúng không?

đặng nụ |

Bạn đọc có email thomdaox@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị ốm không thể đi làm, đã xin phép và được công ty đồng ý cho nghỉ chế độ ốm đau. Tuy nhiên, chưa hết thời gian nghỉ, công ty lại cho rằng tôi vi phạm kỷ luật và tiến hành họp xử lý mà không lập thành biên bản. Công ty làm như vậy có đúng quy định không?

Bộ Luật Lao động sửa đổi: Khắc phục tình trạng đã có hiệu lực nhưng vẫn phải chờ nghị định, thô

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, khi Bộ Luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) có hiệu lực, các văn bản dưới luật do bộ chịu trách nhiệm cũng được ban hành, khắc phục tình trạng luật phải chờ nghị định, chờ văn bản dưới luật.

Tập huấn về Bộ luật Lao động cho gần 750 cán bộ công đoàn

Nam Dương |

Gần 750 cán bộ công đoàn của Công đoàn Cao su Việt Nam đã tham gia buổi tập huấn qua các điểm cầu về những nội dung căn bản của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021) và Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp hướng dẫn, trao đổi sáng 26.2.