Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh kết nạp mới hơn 1.200 đoàn viên

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.12, Công đoàn các khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Năm 2019, ngoài tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh còn quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn KKT Hà Tĩnh đã vận động, hỗ trợ hơn 8000 suất quà cho đoàn viên, người lao động với tổng trị giá 3,5 tỉ đồng. Trong đó, riêng chương trình Tết Sum vầy Công đoàn các KKT Hà Tĩnh đã trao 171 suất quà trị giá hơn 93 triệu đồng, huy động hơn 2500 suất quà trị giá hơn 1,3 tỉ đồng trao cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ làm 10 nhà Mái ấm công đoàn tổng giá trị 230 triệu đồng (đạt 114%). Ngoài chăm lo vật chất, Công đoàn các KKT tỉnh và CĐCS trực thuộc còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động bằng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị.
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị.

Kết quả thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên trong năm của Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh là rất ấn tượng, vượt xa chỉ tiêu giao. Cụ thể đã thành lập được  17 CĐCS (đạt 212,5%), phát triển được 1246 đoàn viên (đạt 155,8% ).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Quế Chi |

Sáng 24.12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tham dự.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Nhằm phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn

Chính Phạm |

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời (năm 2008) và sửa đổi, bổ sung (năm 2014) là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công, thông qua BHYT toàn dân; thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Tính riêng từ năm 2015 đến năm 2019, toàn quốc tăng khoảng 15 triệu người tham gia BHYT; hiện tỉ lệ bao phủ đã đạt 90% dân số.

Giúp người dân thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ của nhà nước

Hà Anh |

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương”. Theo đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức trao tặng 2.400 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Quế Chi |

Sáng 24.12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tham dự.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Nhằm phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn

Chính Phạm |

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời (năm 2008) và sửa đổi, bổ sung (năm 2014) là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công, thông qua BHYT toàn dân; thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Tính riêng từ năm 2015 đến năm 2019, toàn quốc tăng khoảng 15 triệu người tham gia BHYT; hiện tỉ lệ bao phủ đã đạt 90% dân số.

Giúp người dân thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ của nhà nước

Hà Anh |

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương”. Theo đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức trao tặng 2.400 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.