Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật

TRẦN TUẤN |

Chiều 3.7, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, hiện Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có 51 Công đoàn cơ sở với 8.540 đoàn viên công đoàn.

6 tháng qua, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN tại 32 doanh nghiệp trên địa bàn.

Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động thực hiện tốt Tháng An toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho 6.050 CNLĐ.

Việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm:  100% công đoàn cơ sở đều có quà tết cho đoàn viên, công nhân lao động. Tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2019, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh trao 171 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 93,5 triệu đồng. Huy động được 1.488 suất quà từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trị giá 774 triệu đồng để trao cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết đến xuân về.

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CĐ

Nhiều Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại cơ sở đã huy động được hơn 1.000 suất quà từ các doanh nghiệp để hỗ trợ cho lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2019 đã hỗ trợ 70 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 35 triệu đồng, trao hỗ trợ 4 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 120 triệu đồng, trong đó đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 2 nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 80 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tổng kết tại Hội nghị. Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tổng kết tại Hội nghị. Ảnh: CĐ

Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho 4.550 lượt đoàn viên, người lao động; trao 851 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 425,5 triệu đồng.

Tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

6 tháng đầu năm 2019 đã thành lập mới được 10 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới 834 đoàn viên công đoàn. Kết quả này vượt kế hoạch mà Liên đoàn lao động tỉnh giao.

Đại diện Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cùng với một số đơn vị khác được biểu dương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Đại diện Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cùng với một số đơn vị khác được biểu dương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Đánh giá chung, 6 tháng đầu năm 2019, kết quả đạt được của Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Với những kết quả đó, tại Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 do Liên đoàn lao động Hà Tĩnh tổ chức ngày 28.6 vừa qua, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh đã được Liên đoàn lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” năm 2019.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất NLĐ nước ngoài tại Việt Nam có quyền gia nhập CĐ Việt Nam

Quế Chi |

Theo tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Tổng LĐLĐVN đề nghị Luật Công đoàn sửa đổi thêm nội dung bảo đảm quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động là người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Đoàn viên trồng cây mang lại môi trường xanh – sạch – đẹp

TUỆ MINH |

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập LĐLĐ thành phố Bắc Giang (30.6.1979 – 30.6.2019) và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), Công đoàn trường THCS Hoàng Hoa Thám (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tổ chức khánh thành công trình chào mừng các sự kiện này.

Sự ra đời của Công hội đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của CĐVN ngày nay

B.C.Đ |

Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX. Số lượng công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh chóng lên đến trên 22 vạn người vào đầu năm 1929.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất NLĐ nước ngoài tại Việt Nam có quyền gia nhập CĐ Việt Nam

Quế Chi |

Theo tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Tổng LĐLĐVN đề nghị Luật Công đoàn sửa đổi thêm nội dung bảo đảm quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động là người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Đoàn viên trồng cây mang lại môi trường xanh – sạch – đẹp

TUỆ MINH |

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập LĐLĐ thành phố Bắc Giang (30.6.1979 – 30.6.2019) và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), Công đoàn trường THCS Hoàng Hoa Thám (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tổ chức khánh thành công trình chào mừng các sự kiện này.

Sự ra đời của Công hội đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của CĐVN ngày nay

B.C.Đ |

Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX. Số lượng công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh chóng lên đến trên 22 vạn người vào đầu năm 1929.