Duy trì “đội phản ứng nhanh”
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn hoả tốc về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đến nhà hàng Thế giới bò tươi tại TP.Hải Dương.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ công tác tại cơ sở khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh, lập danh sách tất cả trường hợp trên địa bàn từng đi đến nhà hàng Thế giới bò tươi (địa chỉ số 36, phố Ngô Quyền, TP.Hải Dương) từ ngày 5.7 đến ngày 11.8, thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ, cách ly, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp nghi nghiễm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Công văn này, cũng như các văn bản chỉ đạo khác ngay lập tức được Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở (CĐCS). Theo ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh, các DN đều tiến hành rà soát để xác định những lao động (LĐ) từ Hải Dương đi về làm việc trong ngày. Những trường hợp này đều được cho tạm thời nghỉ việc, cách ly tại nhà. Trong thời gian tự cách ly tại nhà, người lao động (NLĐ) vẫn được hưởng lương. NLĐ quê ở Hải Dương, ở trọ tại Bắc Ninh thì vẫn đi làm việc bình thường. Hiện không có thống kê có bao nhiêu NLĐ Hải Dương làm việc tại các KCN tỉnh Bắc Ninh.
Ông Quyết cho biết thêm, các doanh nghiệp (DN) lớn, đông CNLĐ trong các KCN tỉnh đều có đội ngũ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh. Nhân sự của đội ngũ này lấy từ các bộ phận sản xuất của công ty. Đội ngũ này trực ở văn phòng công ty, theo dõi tình hình dịch bệnh, những chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến dịch bệnh. Theo đó, khi có văn bản cập nhật văn bản của Chính phủ hoặc của các nơi có tình hình dịch bệnh liên quan thì trong vòng nửa giờ đồng hồ, đội ngũ này phải khoanh vùng xong, đưa ra phương án cần phải cách ly ai, cách ly như thế nào để báo lãnh đạo DN.
“Có DN thậm chí còn quy định trong vòng 20 phút phải khoanh vùng xong; có DN thì yêu cầu trong phòng 40-60 phút” - ông Quyết cho hay.
Ông Hồ Sỹ Lĩnh - Chủ tịch CĐ Công ty Điện tử Foster Bắc Ninh - cho biết, công ty không có NLĐ nào từ Hải Dương qua làm việc; chỉ có người quê ở Hải Dương thuê trọ, làm việc tại công ty. Những người này vẫn làm việc bình thường.
“Nếu NLĐ nào là F1, F2, công ty đều cho nghỉ, được trả lương. Công ty vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch từ trước đến nay, như đo nhiệt độ, đeo khẩu trang” - ông Lĩnh nói.
Rà soát các trường hợp từ Hải Dương trở về
Còn tại Bắc Giang, công tác phòng chống dịch sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại TP.Hải Dương cũng diễn ra rất khẩn trương. Ngày 15.8, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có công văn khẩn về việc tăng cường phòng, chống COVID-19 liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 tại Hải Dương.
Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, những người trở về từ tỉnh Hải Dương, nhất là từ khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương thực hiện khai báo y tế và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, lập danh sách, khai báo y tế đối với tất cả trường hợp từ tỉnh Hải Dương trở về địa phương từ ngày 24.7; thực hiện cách ly tập trung đối với người về từ khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương (bán kính 250m tính từ nhà hàng Thế Giới bò tươi ở số 36 đường Ngô Quyền); cách ly tại nhà đối với người về từ TP.Hải Dương; những người còn lại tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng huyện Lục Nam và Yên Dũng là địa phương giáp với tỉnh Hải Dương, xem xét lập chốt kiểm tra y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Cty May XK Hà Bắc (Bắc Giang) - nói rằng, công ty không có người ở Hải Dương đến làm việc, vì vậy, không có CN nào phải nghỉ ở nhà, tự cách ly. Công ty tăng cường tuyên truyền đến với công nhân những biện pháp phòng chống COVID-19, như: Tránh tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang… nhằm đảm bảo an toàn cho NLĐ, ổn định sản xuất, kinh doanh.