Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội chăm lo NLĐ dịp Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp-Chế xuất Hà Nội cho biết, Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội đang tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các hoạt động được tập trung thực hiện là tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình Tết Sum vầy; Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón... với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Các hoạt động được thực hiện cùng với đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội xây dựng kịch bản theo các cấp độ dịch bệnh, đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động như tiền lương, tiền thưởng... góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên ngành Y tế Hà Nội thi đua nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành y tế Hà Nội hiện có trên 26.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Công đoàn thủ đô năm 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm khẳng định Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên môn, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trước những khó khăn thách thức đang đặt ra.

Con phố bán đồ Tết lớn nhất TPHCM tràn đầy sức sống, rực rỡ trong sắc xuân

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Những ngày đầu tháng 1, hàng loạt sản phẩm hàng hóa trang trí phục vụ Tết Nguyên đán 2022 được các tiểu thương trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) bày bán khiến cả con đường như được khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ chuẩn bị cho một năm mới đang đến gần.

Phấn đấu thành lập 400 CĐCS ở doanh nghiệp có từ 25 người lao động trở lên

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự. Một trong số chỉ tiêu phấn đấu là kết nạp ít nhất 35.000 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, thành lập 400 Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đoàn viên ngành Y tế Hà Nội thi đua nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành y tế Hà Nội hiện có trên 26.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Công đoàn thủ đô năm 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm khẳng định Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên môn, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trước những khó khăn thách thức đang đặt ra.

Con phố bán đồ Tết lớn nhất TPHCM tràn đầy sức sống, rực rỡ trong sắc xuân

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Những ngày đầu tháng 1, hàng loạt sản phẩm hàng hóa trang trí phục vụ Tết Nguyên đán 2022 được các tiểu thương trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) bày bán khiến cả con đường như được khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ chuẩn bị cho một năm mới đang đến gần.

Phấn đấu thành lập 400 CĐCS ở doanh nghiệp có từ 25 người lao động trở lên

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự. Một trong số chỉ tiêu phấn đấu là kết nạp ít nhất 35.000 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, thành lập 400 Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên.