Công đoàn Các KCN tỉnh Long An: Thu tài chính Công đoàn gần 160 tỉ đồng

Kỳ Quan |

Ngày 21.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2021. Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đã đến dự và chỉ đạo.

Trong năm 2020, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An và các CĐCS trực thuộc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nặng đến kinh tế - xã hội tỉnh Long An.

Hệ thống Công đoàn các Khu công nghiệp đã tổ chức 225 cuộc tuyên truyền cho gần 76.000 CNLĐ, trong đó tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên trên mạng xã hội Facebook, chủ động tham gia phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch, giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020...

Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An cũng tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách cho lao động nữ, hướng dẫn CĐCS quan tâm bảo vệ lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ..., không để người sử dụng lao động cắt giảm hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: k.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: k.Q

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An - cho biết, nhờ có phương pháp phù hợp, sự quan hệ gắn kết, phối hợp tốt với các doanh nghiệp và ngành chức năng địa phương, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An đã hoàn thành tốt công tác thu tài chính Công đoàn. Tổng thu tài chính Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An năm 2020 ước đạt gần 160 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao hơn 141 tỉ đồng.

Phát huy thành tích năm 2020, bước vào năm 2021, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An rà soát và hướng dẫn CĐCS doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp; tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông đến CĐCS và CNLĐ trong hoạt động tuyên truyền tại CĐCS năm 2021; thành lập, củng cố và kiện toàn Ban nữ công quần chúng tại các CĐCS đủ điều kiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng các cấp...

Từ kết quả đạt được phong trào công nhân và Công đoàn năm 2020, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An đã vinh dự được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ Thi đua dành cho CĐCS vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc (CĐCS Công ty TNHH Giày ChingLuh). LĐLĐ tỉnh Long An cũng tằng cờ, nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Các Khu công nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ hướng về cơ sở, người lao động, như: Tổ chức thực hiện tốt các chương trình phục lợi cho công nhân lao động; vận động thành lập Công đoàn ở các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp có đủ điều kiện; vận động người lao động đóng góp vào Quỹ Tấm lòng vàng; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội dự kiến chi trên 21 tỉ đồng cho đoàn viên Tết Tân Sửu

Ánh Dương |

Với phương châm “Không để đoàn viên nào không có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 và dịch bệnh năm 2020 bằng những phần quà ý nghĩa dịp Tết Tân Sửu.

Đối thoại với doanh nghiệp, nâng tiền ăn ca cho công nhân

QUÁCH DU |

Công đoàn ngành Giao thông Thanh Hóa đã chủ động đối thoại, thương lượng với các doanh nghiệp, nhằm nâng giá trị bữa ăn ca cho công nhân, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Long An: Tặng quà Tết cho công nhân lao động

Kỳ Quan |

Ngày 19.1, Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – dẫn đầu đã đi thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân xa nhà không về quê đón Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức.

Long An: Tọa đàm về đổi mới hoạt động Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngày 11.1, tại TP.Tân An, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động – Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Tọa đàm về đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công đoàn Hà Nội dự kiến chi trên 21 tỉ đồng cho đoàn viên Tết Tân Sửu

Ánh Dương |

Với phương châm “Không để đoàn viên nào không có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 và dịch bệnh năm 2020 bằng những phần quà ý nghĩa dịp Tết Tân Sửu.

Đối thoại với doanh nghiệp, nâng tiền ăn ca cho công nhân

QUÁCH DU |

Công đoàn ngành Giao thông Thanh Hóa đã chủ động đối thoại, thương lượng với các doanh nghiệp, nhằm nâng giá trị bữa ăn ca cho công nhân, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Long An: Tặng quà Tết cho công nhân lao động

Kỳ Quan |

Ngày 19.1, Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – dẫn đầu đã đi thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân xa nhà không về quê đón Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức.

Long An: Tọa đàm về đổi mới hoạt động Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngày 11.1, tại TP.Tân An, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động – Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Tọa đàm về đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn.