Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam: Mang lại bình yên trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Cùng với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn (CĐ) là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động (CNLĐ), thời gian qua, CĐ các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đã tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên trong các KCN.

Chú trọng tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động 

CĐ các KCN tỉnh Hà Nam là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Qua 9 năm hoạt động, từ ban đầu có 18 công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 4.000 đoàn viên, đến nay, CĐ các KCN tỉnh đã thành lập và phát triển với 223 CĐCS với gần 53.726 đoàn viên.

Trong những năm qua, góp sức vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CĐ các KCN tỉnh phối hợp với lực lượng Công an các cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp (DN), như: Lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt, các hình thức sân khấu hóa. Những hình thức này đã tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1.12.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Kết quả, CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền trực tiếp cho hơn 5.000 CNLĐ tại các doanh nghiệp (DN). Ngoài ra, CĐ các KCN tỉnh còn tổ chức các buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở với các nội dung chủ yếu như: Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nội dung các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong DN; các chế độ chính sách mới có liên quan đến NLĐ, ý thức lao động công nghiệp trong tình hình mới.

CĐ các KCN chủ động phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch về “Âm mưu diễn biến hòa bình” và tội phạm để công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cảnh giác, phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Lấy đoàn viên, công nhân lao động làm trung tâm 

Bà Vũ Thị Minh Phượng - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hà Nam - cho hay, để tham gia tốt trong phong trào, cùng với công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, CĐ các KCN luôn quan tâm đổi mới phương pháp quản lý, hoạt động; mọi công việc và hoạt động phải linh hoạt, chú trọng đổi mới phương pháp, kỹ năng hoạt động. Cán bộ cơ quan luôn xác định phương châm: Lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; lấy đoàn viên, CNLĐ làm trung tâm; đối tượng để vận động nhằm nâng cao hiệu quả cả về số lượng, chất lượng hoạt động.

“Phương châm hoạt động của CĐ KCN tỉnh Hà Nam là không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ từ cấp trên tới cấp cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức toàn diện cho NLĐ. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào thực tế tại CĐ các KCN, ý thức, tác phong của NLĐ cũng được nâng lên. Chính niềm tin tưởng của chủ DN, của NLĐ đã làm cho vị thế của tổ chức CĐ cũng được nâng lên” - bà Vũ Thị Minh Phượng chia sẻ thêm.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Tiếp tục trao quà hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng 150 quạt máy đến khu cách ly tập trung ở Hòa Cầm và trao quà hỗ trợ công nhân lao động ở Tổ công nhân tự quản quận Cẩm Lệ.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ

PHÚC ĐẠT |

Cty Điện lực Thừa Thiên -  Huế đã triển khai nhiều giải pháp, chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tiếp tục trao quà hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng 150 quạt máy đến khu cách ly tập trung ở Hòa Cầm và trao quà hỗ trợ công nhân lao động ở Tổ công nhân tự quản quận Cẩm Lệ.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ

PHÚC ĐẠT |

Cty Điện lực Thừa Thiên -  Huế đã triển khai nhiều giải pháp, chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII.

Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

M.Phương |

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai,... không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi sẽ bị xử lý vi phạm khi thi hành công vụ.