Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống, nhưng Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An đã tập trung duy trì ổn định các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Nổi bật là các hoạt động vui chơi, giải trí, chăm lo cho cho người lao động nhân dịp mừng Xuân Canh Tý, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, Tháng Công nhân 2020,…
Công đoàn Các Khu công nghiệp đã có nhiều giải pháp như nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của CNLĐ và tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách tiền lương, thưởng Tết cho CNLĐ, góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động, giúp kéo giảm đáng kể các vụ ngừng việc tập thể so với cùng kỳ các năm trước.
Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An đã tập trung chăm lo đời sống cho công đoàn viên và CNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Các Khu công nghiệp và các CĐCS trực thuộc đã hỗ trợ, thăm hỏi gần 42 ngàn đoàn viên và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật với tổng số tiền hỗ trợ 8,3 tỉ đồng.
Bà Bùi Thị Ngọc Trang – Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An – cho biết, không chỉ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên và CNLĐ, hệ thống Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Long An còn tạo điều kiện để công đoàn viên và CNLĐ học tập nâng cao trình độ, kiến thức. Đã có trên 36 ngàn đoàn viên và CNLĐ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước,…