Công đoàn các KCN-CX Hà Nội hỗ trợ đoàn viên 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Hà Anh |

Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 10.6, ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chia sẻ, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh chóng trong cộng đồng và công nhân lao động nhất là các tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, đe dọa đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất, hàng trăm nghìn người lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly…

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ tới đại diện Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CĐKCN
Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ tới đại diện Công đoàn KCN tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐKCN

Phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, với tinh thần “Tương thân, tương ái” “Thương người như thể thương thân”, vừa qua, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đến thăm và trao hỗ trợ 160 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh (mỗi đơn vị 80 triệu đồng).

Ông Đinh Quốc Toản, đây là những món quà nhỏ bé nhưng hết sức có ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh hăng hái vượt khó, cùng với các ngành các cấp tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo giúp đỡ cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn để khi dịch bệnh được đẩy lùi, người lao động đảm bảo sức khỏe và trở lại làm việc bình thường.

Được biết, hoạt động trên nằm trong chuỗi hoạt động của Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho công nhân lao động.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Bắc Giang đặt mục tiêu sau 21.6 không còn ca mắc COVID-19

Vũ Long |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu thực hiện đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19, phấn đấu không còn các ca F0 sau ngày 21.6.

Công nhân Bắc Giang khỏi COVID-19 gửi lời tri ân tới lực lượng y tế

NHÓM PV |

Anh Thân Đức Thụ - Công ty SJ Tech, Bắc Giang là một trong 28 CNLĐ mắc COVID-19 tại Bắc Giang được xuất hiện ngày 31.5. Anh Thụ đã chia sẻ về việc mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2, thời gian chữa bệnh, đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Bắc Giang đặt mục tiêu sau 21.6 không còn ca mắc COVID-19

Vũ Long |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu thực hiện đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19, phấn đấu không còn các ca F0 sau ngày 21.6.

Công nhân Bắc Giang khỏi COVID-19 gửi lời tri ân tới lực lượng y tế

NHÓM PV |

Anh Thân Đức Thụ - Công ty SJ Tech, Bắc Giang là một trong 28 CNLĐ mắc COVID-19 tại Bắc Giang được xuất hiện ngày 31.5. Anh Thụ đã chia sẻ về việc mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2, thời gian chữa bệnh, đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ.