Công đoàn các cấp chủ động thông tin đến CNLĐ về dự thảo Luật Đặc khu để không bị lợi dụng

P.Linh |

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và chỉ đạo các cấp CĐ triển khai một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) vào sáng 12.6.

Tại đây ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa đề nghị lãnh đạo các LĐLĐ huyện thị, thành phố, CĐ ngành thông tin đến toàn thể đoàn viên, CNLĐ dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang). Và tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, các đại biểu đã thống nhất chưa thông qua dự luật trên để tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của đông đảo nhân dân.

Đồng thời Chính phủ cũng trình Quốc hội điều chỉnh dự thảo luật, rút số năm cho thuê đất xuống theo Luật Đất đai hiện hành, không còn giữ mức 99 năm như dự thảo ban đầu.

Theo ông Nguyễn Hòa, để CNLĐ nắm rõ hơn về dự luật cũng như trình bày ý kiến của mình đúng pháp luật, tránh tình trạng tụ tập đông người và bị kẻ xấu lợi dụng, Công đoàn các cấp chủ động tuyên truyền. Cùng với đó, vận động NLĐ hết sức bình tĩnh, không tham gia hay có hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên mạng xã hội…, không để lòng yêu nước bị kích động, lợi dụng.

Đặc biệt các đơn vị có đông CNLĐ và đơn vị hình thành đặc khu như CĐ KCN-KKT Khánh Hòa, LĐLĐ TP Nha Trang và LĐLĐ huyện Vạn Ninh phải bám sát cơ sở, phân công cán bộ lãnh đạo ứng trực, tham gia cùng các cơ quan chủ động giải thích để CNLĐ tuyên truyền đến người thân, gia đình mình hiểu đúng về những vấn đề liên quan đến việc hình thành đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong...

Cũng tại cuộc họp này hơn 30 đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Hòa- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tham gia Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ tới.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.