Công đoàn BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư: Tăng cường năng lực cán bộ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Minh Hạnh |

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, BCH CĐ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ khắc phục tình trạng quá tải; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống dịch, đảm bảo sức khoẻ ngày càng tốt hơn cho nhân dân lao động.

Theo Chủ tịch CĐ Bệnh viện - Phạm Văn Thuyên, nhiệm kỳ 2012-2017, Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư đã tiếp nhận, khám cho hơn nửa triệu lượt bệnh nhân, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện năm sau cao hơn năm trước từ 20% đến 30%. Trong đó, điều trị nội trú cho 73.800 lượt người bệnh, nhiều kỹ thuật mới được triển khai như nội soi can thiệp, ECMO, lọc máu nên đã cứu sống được nhiều bệnh nhân nhiễm trùng nặng suy đa tạng. 

Từ năm 2012 đến nay, Bệnh viện tập trung xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 cho tất cả các khoa phòng trong bệnh viện, khoa Xét nghiệm tiếp tục duy trì tiêu chuẩn ISO 15189 – 2012, do đó chất lượng bệnh viện luôn được nâng cao, bệnh viện đã được Hội Người tiêu dùng bình xét, công nhận là đơn vị có chất lượng dịch vụ hoàn hảo.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, mục tiêu của hoạt động CĐ bệnh viện là giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng CĐ bệnh viện luôn là CĐCS vững mạnh xuất sắc, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên, phấn đấu hoàn thành thật tốt các nhiêm vụ được giao.

Qua đó, BCH CĐ bệnh viện đã đề ra các mục tiêu khắc phục tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống dịch đảm bảo sức khoẻ ngày càng tốt hơn cho nhân dân lao động. Cán bộ, viên chức ngành Y tế vừa phải phấn đấu học tập nâng cao tay nghề, rèn luyện y đức, vừa phải tăng cường năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội XIII CĐ Y tế Việt Nam, Đại Hội XII CĐVN. 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.