Công đoàn Bình Thuận khen thưởng đoàn viên ở tuyến đầu chống dịch

Huyền Võ |

Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận cùng đoàn công tác vừa đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong thời gian qua tại tỉnh Bình Thuận.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, thời gian qua với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên, người lao động ngành Y tế ở tuyến đầu chống dịch đã điều trị thành công 9/9 ca bệnh COVID-19. Đồng thời, ngành Y tế tỉnh cũng kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng như thực hiện 1.413 mẫu xét nghiệm, bố trí cách ly tập trung 352 trường hợp, thực hiện giám sát, điều tra dịch tễ 1.651 trường hợp, phun thuốc khử trùng toàn thành phố…

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định khen thưởng cho 3 tập thể gồm: CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), CĐCS Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết và 27 cá nhân thuộc tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ đột xuất 10 triệu đồng cho tập thể Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, ông Nguyễn Xuân Phối gửi lời cảm ơn và ghi nhận những kết quả mà các tập thể và các cá nhân là cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã đạt được trong công tác phòng, chống, điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Phối cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như động viên các “chiến sĩ áo trắng” tiếp tục thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan, lơ là để có các phương án xử lý kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho người dân, cùng với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Huyền Võ
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Bình Thuận ôm nhau bật khóc khi bệnh nhân COVID-19 âm tính

An An (Theo Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận) |

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, "bệnh nhân 36" âm tính lần đầu vào sáng 6.4. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng điều trị tại Bình Thuận có kết quả xét nghiệm âm tính tại thời điểm này. Nghe tin các y bác sĩ tại bệnh viện này ôm chầm lấy nhau, có người khóc vì vui mừng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh xúc động này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bình Thuận: 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 3.4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 7 bệnh nhân (BN) mắc COVID- 19 đã được công bố khỏi bệnh sau quá trình điều trị, cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV- 2 liên tiếp 3 lần. Cụ thể, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân: BN 34, BN 37, BN 38, BN 40, BN 41, BN 42, BN 43.

LĐLĐ Bình Thuận: Trao tặng 10.000 khẩu trang cho công nhân lao động

Huyền Võ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận vừa trao tặng 10.000 khẩu trang (do Công ty Honda Việt Nam tài trợ) cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 & 2.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bác sĩ Bình Thuận ôm nhau bật khóc khi bệnh nhân COVID-19 âm tính

An An (Theo Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận) |

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, "bệnh nhân 36" âm tính lần đầu vào sáng 6.4. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng điều trị tại Bình Thuận có kết quả xét nghiệm âm tính tại thời điểm này. Nghe tin các y bác sĩ tại bệnh viện này ôm chầm lấy nhau, có người khóc vì vui mừng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh xúc động này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bình Thuận: 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 3.4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 7 bệnh nhân (BN) mắc COVID- 19 đã được công bố khỏi bệnh sau quá trình điều trị, cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV- 2 liên tiếp 3 lần. Cụ thể, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân: BN 34, BN 37, BN 38, BN 40, BN 41, BN 42, BN 43.

LĐLĐ Bình Thuận: Trao tặng 10.000 khẩu trang cho công nhân lao động

Huyền Võ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận vừa trao tặng 10.000 khẩu trang (do Công ty Honda Việt Nam tài trợ) cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 & 2.