Công đoàn bệnh viện chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Quỳnh Trang |

Ngày 12.3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội điểm công đoàn cơ sở của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, cùng 156 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn bệnh viện đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ viên chức, lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trà- Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Bà Nguyễn Thị Thanh Trà- Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Công đoàn Bệnh viện luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động.

Kịp thời hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn đi tăng cường chống dịch tại các tỉnh phía Nam, các bệnh viện dã chiến, tham gia truy vết, lấy mẫu tại các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ thăm hỏi các đoàn viên công đoàn đi tăng cường chống dịch bị mắc COVID-19; tổ chức gói bánh chưng xanh, làm giò lụa gửi các y bác sỹ tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm hồi sức dịp Tết nguyên đán…

Ngoài ra, Công đoàn bệnh viện phối hợp với chuyên môn và công đoàn các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình các y bác sỹ tham gia chống dịch vào dịp các ngày lễ, tết… ; kịp thời động viên và khen thưởng các y bác sỹ có nhiều thành tích trong công tác tham gia phòng chống dịch.

Đồng chí Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Công đoàn bệnh viện đã phát động hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được đông đảo đoàn viên, công đoàn bộ phận tham gia.

Trong nhiệm kỳ, có 365 đề tài cơ sở được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả; có 40 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh; 01 giải ba Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc; 2 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba Sáng tạo Khoa học công nghệ cấp Tỉnh; Giải vàng và Giải Bạch Kim Hội đột quỵ thế giới; có 101 bài báo khoa học được công bố trên các Tạp chí khoa học uy tín trong nước; 10 bài trên tạp chí quốc tế; có 29 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến, đề tài ước tính hàng chục tỉ đồng.

Bệnh viện vinh dự được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên một cách rõ rệt.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trà tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Sông Lam Nghệ An và Huế thắng lợi ở ngày khai mạc giải U17 Quốc gia

HOÀNG HUÊ |

U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Huế giành thắng lợi trong ngày khai mạc giải bóng đá U17 Quốc gia 2023.

Nghệ An: Tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ cấp huyện, xã

QUANG ĐẠI |

Nghệ An tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và dừng việc bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh.

Chung tay xây dựng ngành giáo dục Nghệ An ngày càng vững mạnh.

HẢI ĐĂNG |

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tăng cường phối hợp, chung tay chăm lo đời sống nhà giáo, xây dựng ngành giáo dục ngày càng phát triển vững mạnh.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Metro số 1 đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự vận hành, bị khiếu kiện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sắp hoàn thành nhưng đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự vận hành, bị nhà thầu khiếu kiện. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc công ty vận hành Metro số 1 hết kinh phí hoạt động nhưng gần 2 năm qua chưa được giải quyết.

Bắt quả tang một phóng viên cưỡng đoạt 100 triệu đồng của doanh nghiệp

PV |

Điện Biên - Công an TP Điện Biên Phủ vừa bắt quả tang 1 phóng viên về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đang nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp.

Việt Nam cập nhật về tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cho biết, tàu Hải Dương Địa chất 4 đã rời vùng biển của Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Chi Trần |

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng thế giới tháng Ba do FIFA công bố.

Sông Lam Nghệ An và Huế thắng lợi ở ngày khai mạc giải U17 Quốc gia

HOÀNG HUÊ |

U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Huế giành thắng lợi trong ngày khai mạc giải bóng đá U17 Quốc gia 2023.

Nghệ An: Tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ cấp huyện, xã

QUANG ĐẠI |

Nghệ An tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và dừng việc bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh.

Chung tay xây dựng ngành giáo dục Nghệ An ngày càng vững mạnh.

HẢI ĐĂNG |

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tăng cường phối hợp, chung tay chăm lo đời sống nhà giáo, xây dựng ngành giáo dục ngày càng phát triển vững mạnh.