Công đoàn Bắc Ninh dấu ấn một nhiệm kỳ

Nguyễn Thị Vân Hà (Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh) |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV với mục tiêu “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp Công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò, vị thế của mình và để lại một số dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2008-2013.

Với chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng việc phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các hoạt động: Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân; thành lập Hội đồng hòa giải lao động; xây dựng Nội quy, Quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng Quy chế tiền lương, tiền thưởng; chỉ đạo 572 Công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng thành công và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản cao hơn luật đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động, đạt 67,5%, vượt 7,5% chỉ tiêu Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động và Luật Công đoàn được chú trọng. Tổ chức Công đoàn đã chủ động khảo sát thực trạng, xây dựng nội dung, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành tại 3.464 lượt doanh nghiệp. Qua giám sát, 41 doanh nghiệp do LĐLĐ tỉnh chủ trì đã truy thu được 26 tỉ đồng tiền nợ BHXH cho người lao động và gần 1,56 tỉ đồng kinh phí Công đoàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người lao động được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn, xuất bản và phát hành tờ rơi, tờ gấp với những quy định mới ban hành liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, tư vấn lưu động qua các Tổ công nhân tự quản và các khu nhà trọ, tư vấn qua Chuyên trang Hỏi đáp trên trang Website http://ldld.bacninh.gov.vn; đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành với người lao động tại các khu công nghiệp. Đặc biệt năm 2017, LĐLĐ tỉnh thiết lập trang mạng xã hội facebook Công đoàn Bắc Ninh chuyên tư vấn online về chính sách pháp luật cho người lao động.

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, tạo sự lan tỏa rộng và thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, gắn kết tình cảm giữa tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động đồng hành chăm lo cho người lao động, bước đầu tạo sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên Công đoàn với người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn.

Từ năm 2016, Chương trình “Tết sum vầy” được định kỳ triển khai hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán. Từ Chương trình này, 3 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức chăm lo, tặng 254.476 suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 338,492 tỉ đồng; tặng vé xe và tổ chức xe đưa 57.716 lượt công nhân lao động (CNLĐ) về quê đón Tết, với số tiền gần 20 tỉ đồng (riêng LĐLĐ tỉnh trao 17.000 vé, 4.500 suất quà trị giá 7 tỉ đồng).

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, từ năm 2017, Chương trình phúc lợi đoàn viên được triển khai rộng rãi trong các cấp Công đoàn. Riêng LĐLĐ tỉnh, đã ký hợp tác phúc lợi đoàn viên với 08 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ 03- 20%, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, đa dạng và thiết thực hơn với đoàn viên, người lao động như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành với người lao động; tư vấn pháp luật lưu động; 780 lượt Công đoàn cơ sở thi đấu thể thao, liên hoan văn hóa, văn nghệ cho 400.550 lượt CNLĐ tham gia; thăm hỏi tặng quà cho 1.1193 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động trị giá 1,5 tỉ đồng; biểu dương, khen thưởng 1.090 CNLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"...

Từ quỹ "Mái ấm Công đoàn", có 58 gia đình đoàn viên khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở với hơn 1,3 tỉ đồng. Quỹ trợ vốn “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” và Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm đã tạo điều kiện cho 2.450 lượt đoàn viên vay để phát triển kinh tế gia đình.

Trước thực trạng đời sống của CNLĐ trong các Khu công nghiệp còn nhiều khó khăn, LĐLĐ tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, phối hợp UBND tỉnh quy hoạch 06 Khu thiết chế Công đoàn tại các Khu công nghiệp phục vụ CNLĐ. Đến nay, có 2 khu Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong và Quế Võ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang triển khai thực hiện khu Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong..

Từ các hoạt động đem lại quyền lợi thiết thực cho đoàn viên đã giúp cho việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đạt hiệu quả tích cực. Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 456 CĐCS khối ngoài nhà nước, phát triển thêm 109.296 đoàn viên tăng 2,4 lần so kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao và 5,4 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh đề ra, nâng tổng số Công đoàn cơ sở lên 1.912 với 185.612 đoàn viên.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Điển hình là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" có 12.919 đề tài, sáng kiến của đoàn viên được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn làm lợi gần 70 tỉ đồng cho đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được nữ CNVCLĐ thi đua thực hiện với 583.214 lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Để Công đoàn Bắc Ninh thực sự là người đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; là cầu nối giữa CNVCLĐ với Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động, đủ sức thu hút đoàn viên và người lao động tự nguyện sinh hoạt trong tổ chức; nhiệm kỳ 2018- 2023, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, Công đoàn tỉnh xác định ba giải pháp đột phá, đồng thời là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, đó là:

Tiếp tiếp đổi mới, sáng tạo, triển khai Chương trình Phúc lợi đoàn viên với nhiều mô hình hoạt động mới nhằm đem lại "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn" cho đoàn viên. Tạo sự khác biệt hơn hẳn về quyền lợi của đoàn viên Công đoàn so với người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ chuyên môn cao; có kỹ năng hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu; có tâm huyết, trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên; có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong mọi hoàn cảnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thu đúng, thu đủ tài chính Công đoàn, tăng nguồn lực về tài chính để tổ chức Công đoàn đủ sức và chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên trước nguy cơ sụt giảm đoàn viên và nguồn tài chính Công đoàn.

Một số thành tích tiêu biểu của LĐLĐ Bắc Ninh:

- Năm 2013, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì;

- Liên tục các năm 2015, 2016, 2017 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện;

- Năm 2014 và năm 2016 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua toàn diện;

- Năm 2018 đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Nguyễn Thị Vân Hà (Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)
TIN LIÊN QUAN

Có thẩm phán nể nang, né tránh khi xử án hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, có hiện tượng nể nang, né tránh, tuy nhiên số lượng không nhiều, đại đa số cán bộ trong ngành đều chấp hành nghiêm, xử lý đúng theo các quy định pháp luật.

Từ chuyện Hãng phim truyện Việt Nam đến đầu tư cho điện ảnh

Việt Văn |

Câu chuyện buồn về hậu quả cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam được khơi lại trong Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) tạo ra hiệu ứng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau… Và từ đó cũng đặt ra những vấn đề về đầu tư cho điện ảnh, nhất là mảng phim truyền thống cách mạng.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Đề xuất chỉ rút 50% BHXH 1 lần khi chưa tới tuổi hưu: Tác động thế nào?

NHÓM PV |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần song đề xuất hai phương án rút BHXH 1 lần. Phương án thứ 2 đã gây ra không ít tranh luận trong thời gian vừa qua. Và để phân tích rõ hơn các đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với TS Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội.

Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc mưa nhỏ sáng sớm, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt so với hôm qua. Sáng sớm có sương mù trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng cục bộ, đêm phổ biến không mưa.

Tránh nguy cơ Việt Nam trở thành thị trường của ôtô nhập khẩu

Anh Tuấn |

Với việc xe ôtô nhập nguyên chiếc, chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia, tăng gấp đôi giai đoạn trước 2018, Bộ Công Thương lo sản xuất trong nước gặp thách thức. Chính vì vậy, cần có nhiều chính sách giảm thuế phí để khuyến khích ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.