Công đoàn An Giang gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cẩm Tú |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 23 – 25.9. Trước thềm Đại hội, Công đoàn An Giang xin gửi gắm niềm tin của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ nhân sự kiện quan trọng này.

Ông Trần Ngọc Trung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân:

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”. Hy vọng Đại hội sẽ đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, chọn ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới có đủ đức, đủ tài. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp uỷ Đảng trong nhiệm kỳ tới, An Giang sẽ vươn lên một tầm cao mới.

Bên cạnh, có thể nói, việc phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những vấn đề mang tính nhạy cảm. Do vậy, tôi mong rằng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới cần có nhiều ý kiến, nghiên cứu thể hiện tốt “phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội”, trong đó quan tâm việc tham gia, có ý kiến về các quy hoạch, hoạch định các chính sách có liên quan đến việc làm, thu nhập của người lao động. Đồng thời, mong rằng trong xây dựng các văn bản cần quy định rõ nhu cầu được biết, được bàn, được kiểm tra đối với các kết quả giám sát, nhất là của Hội đồng nhân dân mà tổ chức Công đoàn được mời tham gia.

Bà Đỗ Kim Yến - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang:

Tôi rất phấn khởi trước sự thay đổi và phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Các doanh nghiệp đều nhận được sự đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn của tỉnh để yên tâm đầu tư và phát triển. Mong rằng Ban Chấp hành mới sẽ quyết tâm cao thực hiện tốt các khâu đột phá đề ra, trong đó có khâu “Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch”.

Theo tôi, đây là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kỳ vọng 5 năm tới, tỉnh tiếp tục có những cơ chế đồng hành, giải quyết các vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp; xây dựng các giải pháp thiết thực trước những thách thức của ngành du lịch.

Tôi có lòng tin khi ngành du lịch được quan tâm đầu tư thích đáng thì du lịch tỉnh An Giang nói chung và đoàn viên công đoàn, người lao động các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ có nhiều cơ hội hơn để đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ông Trương Chí Hùng, giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang:

Nhiệm kỳ tới, tôi mong rằng các đảng viên quan tâm nghiên cứu, tập trung trí tuệ để đóng góp hơn nữa cho công tác giáo dục và đào tạo, vì đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và An Giang nói riêng. Cụ thể, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng chất đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đồng thời, mong rằng Đại hội tiếp tục quan tâm và chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động. Bởi lẽ, nếu việc đào tạo nghề hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, thì người lao động sẽ có việc làm ổn định, có thu nhập cao, giải quyết được vấn đề an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Buông, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang:

Tôi tin tưởng rằng, đại hội sẽ đưa ra bàn bạc và đề xuất những chính sách tốt cho người lao động như chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các cấp, các ngành, cơ quan chức năng khi thực hiện nội dung, lĩnh vực có liên quan đến người lao động nên lấy ý kiến rộng rãi người lao động đang trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp, bởi đây là đối tượng trực tiếp thực hiện và hưởng chính sách này.

Cơ quan chức năng nên có giải pháp hiệu quả trong ngăn ngừa, xử lý các trường hợp người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Về phía tổ chức công đoàn, bên cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, cần chủ động tham mưu và cùng với chủ doanh nghiệp thực hiện các phúc lợi cho công nhân hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

349 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 349 đại biểu tham dự.

An Giang: 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 23.9 tại Hội trường tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên).

Triển khai 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Tổ chức Công đoàn có 2 công trình chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

349 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 349 đại biểu tham dự.

An Giang: 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Lục Tùng |

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 23.9 tại Hội trường tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên).

Triển khai 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Tổ chức Công đoàn có 2 công trình chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.