Công đoàn Agribank nâng cao hiệu quả hoạt động của “Khu vực Công đoàn” trong toàn hệ thống

Bảo Chương |

Thông tin từ Công đoàn Agribank cho biết, tính đến ngày 20.8, đã tổ chức thành công họp giao ban các “Khu vực Công đoàn” trong toàn hệ thống tại 7 khu vực, gồm 157 công đoàn cơ sở tham gia.

Tại hội nghị giao ban, các khu vực đã đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Theo đó, trong những tháng đầu năm 2018, trước những khó khăn của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại, các công đoàn cơ sở các khu vực đã bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Agribank, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình như thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, làm tốt công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh”, …

Về mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới, các công đoàn cơ sở của Agribank phấn đấu tiếp tục đổi mới sâu sắc về nội dung và phương thức hoạt động để tổ chức thực hiện tốt hoạt động công đoàn trong toàn hệ thống. Đặc biệt là chú trọng việc xây dựng các cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với đoàn viên và người lao động. Song song đó, các công đoàn cơ sở cũng phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn, tập trung được sức lực, trí tuệ, nâng cao tình đoàn kết trong đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, nhằm tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn. Mục tiêu là thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Agribank.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.