Công đoàn 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet - Lào tổ chức hội đàm

HƯNG THƠ |

Ngày 14.8, tại LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra hội đàm giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) tỉnh Savannakhet (Lào).

Tại cuộc hội đàm, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và LHCĐ tỉnh Savannakhet đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; tình hình người lao động và hoạt động công đoàn của mỗi tỉnh.

Đặc biệt là trao đổi những kinh nghiệm hoạt động của tổ chức công đoàn trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet (Lào) tại buổi hội đàm. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet (Lào) tại buổi hội đàm. Ảnh: Hưng Thơ.

Thời gian qua, hoạt động công đoàn và phong trào của người lao động mỗi tỉnh tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân hai tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, lĩnh vực công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tại buổi hội đàm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tại buổi hội đàm. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại buổi hội đàm, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và LHCĐ tỉnh Savannakhet đã kí kết văn bản ghi nhớ thống nhất các nội dung: tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của tổ chức công đoàn hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet; tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và LHCĐ tỉnh Savannakhet ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Hưng Thơ.
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và LHCĐ tỉnh Savannakhet ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước khi diễn ra hội đàm nói trên, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiếp xã giao đoàn công tác của LHCĐ tỉnh Savannakhet. Ông Nguyễn Đăng Quang đã cung cấp một số thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và nêu một số đánh giá về hoạt động của tổ chức công đoàn Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng quà cho ông Bun Liêng Chăn Văn Pheng - Chủ tịch LHCĐ tỉnh Savannakhet. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng quà cho ông Bun Liêng Chăn Văn Pheng - Chủ tịch LHCĐ tỉnh Savannakhet. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh rằng, dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Trị, Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động tại địa phương ngày càng được cải thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hi vọng qua chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm, góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ Việt - Lào bền vững.

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet cũng có những phần quà ý nghĩa gửi tặng cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị sau buổi hội đàm. Ảnh: Hưng Thơ.
Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet cũng có những phần quà ý nghĩa gửi tặng cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị sau buổi hội đàm. Ảnh: Hưng Thơ.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xuyên suốt thời gian tồn tại và phát triển là sự tin cậy

Thu Trà thực hiện |

90 năm kể từ ngày 14.8.1929 đến nay, Báo Lao Động đã có sự trưởng thành vượt bậc, làm tốt sứ mệnh là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam qua từng thời kỳ, bắt kịp xu hướng thời đại để phát triển. “Tôi tin tưởng, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” -  đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, NGUYÊN Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới - chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh phối hợp tập huấn công tác nữ công

Thanh Ngọc - T. Tuấn |

Ngày 13.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động phụ nữ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và tác hại của rác thải nhựa cho hơn 250 cán bộ nữ công công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói về 90 năm Báo Lao Động

Nhóm PV |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, Báo Lao Động là một trong những cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xuyên suốt thời gian tồn tại và phát triển là sự tin cậy

Thu Trà thực hiện |

90 năm kể từ ngày 14.8.1929 đến nay, Báo Lao Động đã có sự trưởng thành vượt bậc, làm tốt sứ mệnh là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam qua từng thời kỳ, bắt kịp xu hướng thời đại để phát triển. “Tôi tin tưởng, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” -  đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, NGUYÊN Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới - chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh phối hợp tập huấn công tác nữ công

Thanh Ngọc - T. Tuấn |

Ngày 13.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động phụ nữ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và tác hại của rác thải nhựa cho hơn 250 cán bộ nữ công công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói về 90 năm Báo Lao Động

Nhóm PV |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, Báo Lao Động là một trong những cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.