Công chức, viên chức đánh vợ có thể bị đuổi việc

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách nếu vi phạm quy định của pháp luật.

Việc xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức tại Nghị định 112 năm 2020 có nhiều điểm mới so với quy định trước đây.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách nếu vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

Tại các Nghị định cũ chỉ khiển trách, cảnh cáo nếu vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội...

Như vậy, từ 20.9.2020, công chức, viên chức vi phạm quy định về phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình sẽ bị khiển trách.

Tuy nhiên, nếu công chức bị khiển trách mà còn tái phạm sẽ bị cảnh cáo. Nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị hạ bậc lương, sau đó tái phạm sẽ bị buộc thôi việc.

Ngoài ra, công chức, viên chức dù có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp trên cũng đã bị buộc thôi việc.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới: Các bước xử lý kỷ luật công chức đã nghỉ hưu

Minh Phương |

Bổ sung thêm 1 hình thức kỷ luật công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Những chế độ công chức thuộc diện tinh giản được hưởng đến hết năm 2021

Minh Phương |

Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến ngày 31.12.2021 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chính sách về hưu trước tuổi với công chức bị tinh giản biên chế

Minh Hương |

Tinh giản biên chế nhằm loại bỏ khỏi hàng ngũ công chức không đủ năng lực, phẩm chất. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được giải quyết nhiều chế độ, trong đó có chính sách về hưu trước tuổi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quy định mới: Các bước xử lý kỷ luật công chức đã nghỉ hưu

Minh Phương |

Bổ sung thêm 1 hình thức kỷ luật công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Những chế độ công chức thuộc diện tinh giản được hưởng đến hết năm 2021

Minh Phương |

Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến ngày 31.12.2021 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chính sách về hưu trước tuổi với công chức bị tinh giản biên chế

Minh Hương |

Tinh giản biên chế nhằm loại bỏ khỏi hàng ngũ công chức không đủ năng lực, phẩm chất. Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được giải quyết nhiều chế độ, trong đó có chính sách về hưu trước tuổi.