Công chức khó mua nhà ở xã hội nếu không có chính sách lương sát thực tế

Phương Ngân - Anh Tú |

Giấc mơ an cư của nhiều cán bộ, công chức tại TPHCM nhiều năm qua vẫn chưa thể thành hiện thực vì điều kiện, thu nhập không cho phép. Mong muốn có chính sách mua nhà ở xã hội, áp dụng sát với thực tế thu nhập của cán bộ là hy vọng duy nhất để cán bộ, công chức được an cư.

10 năm làm công chức, tiền lương chỉ vừa đủ chi tiêu

Anh Phạm Văn Lực (quê Nghệ An) là công chức tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức. 15 năm trước anh Lực vào TPHCM học tập và làm việc. Đã 10 năm anh làm việc tại phường Linh Trung, nhưng lương của anh chỉ vỏn vẹn hơn 5 triệu đồng/tháng. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh sẽ được chi thu nhập tăng thêm, tổng khoảng 9 triệu đồng/tháng.

“Lương cơ bản của tôi 5,3 triệu đồng/tháng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cộng thêm khoảng 4 triệu đồng. So thu nhập với chi tiêu ở thành phố hiện tại thì chưa đáp ứng được nhu cầu trang trải cuộc sống của mình” - anh Lực, bộc bạch. Nhiều năm qua, anh Lực phải gắn bó với căn phòng trọ, không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi chỉ gói gọn trong khoảng không gian rộng hơn 10m2.

Cùng cảnh ngộ với anh Lực, anh Huỳnh Xuân Trường, cán bộ không chuyên trách phường An Khánh, TP.Thủ Đức, cùng vợ và đứa con học lớp 2 phải lấy phòng trọ làm nhà. Anh Trường từ Bạc Liêu lên TPHCM, vợ chồng anh đều là cán bộ Nhà nước. Với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng, gia đình chỉ vừa đủ lo tiền nhà trọ và sinh hoạt phí.

Mong ước được an cư

May mắn hơn anh Lực và anh Trường, anh Ngô Thanh Tú, công chức phường An Khánh, không phải lo tiền thuê nhà vì sống cùng gia đình vợ ở quận 4, nhưng ngôi nhà 34m2 là nơi sinh sống của 6 thành viên trong gia đình anh. “Tôi hiện sống chung với gia đình vợ, gia đình 6 người cùng sống trong căn nhà 34m2, rất chật chội. Hai con tôi đã lớn cần không gian riêng nhưng phải ở chung, rất bất tiện. Mong muốn của tôi là được mua nhà ở xã hội, trả góp trong nhiều năm, vì mức lương công chức chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng” - anh Tú tâm sự.

Với những người ở trọ như anh Lực và anh Trường, việc mua nhà ở xã hội để an cư cũng là mong muốn rất lớn. “Mức lương hiện tại so với thị trường nhà đất hiện nay thì rất khó tiếp cận, chỉ có nhà ở xã hội là hy vọng duy nhất. Tôi mong có chính sách phù hợp để có thể mua được nhà với mức lương hiện nay” - anh Lực nói.

Không chỉ riêng cán bộ, công chức phường mong muốn được tiếp cận nhà ở xã hội, mà trong hội nghị tiếp xúc cử tri nữ của thành phố vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, người lao động cũng nêu mong muốn về nhà ở xã hội.

Chị Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TPHCM, chia sẻ, nhu cầu nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người làm công hưởng lương... là rất lớn nhưng việc tiếp cận các thông tin liên quan đến nguồn cung nhà ở xã hội còn ít, thiếu kênh thông tin chính thống để tiếp cận.

Còn chị Đặng Thị Tuyết Nhung, cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ Công an Thành phố, cũng đề xuất, Thành phố nên có chỉ đạo rà soát, kiến nghị điều chỉnh những quy định cản trở sự phát triển nhà ở xã hội, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà cho thuê giá rẻ.

Cụ thể, giảm thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, cho vay ưu đãi thực hiện dự án nhà ở xã hội; cho phép doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án nhà trọ, phòng trọ cho thuê để nâng cao chất lượng, tiện ích, dịch vụ, an toàn, an ninh; Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại trên 10ha, để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội cho thành phố; Trong trường hợp chủ đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, thực hiện thu hồi và giao quỹ phát triển nhà ở thành phố để triển khai đầu tư xây dựng, tránh lãng phí quỹ đất.

Sở Xây Dựng TPHCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng về đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, sẽ dành 20 khu đất được quy hoạch với tổng diện tích hơn 38ha để thực hiện dự án 1,3 triệu căn hộ. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng đơn giản hóa các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để các dự án nhà ở xã hội sớm hoàn thành đáp ứng nhu cầu của người dân.


Phương Ngân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Công nhân mong sớm hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 23.9, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng thêm gần 1.000 căn nhà ở xã hội gần sông Sài Gòn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.9, tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội an sinh với quy mô gần 1.000 căn hộ.

Bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, cử tri nêu kiến nghị hóa giải

CAO NGUYÊN |

Cử tri TP Hà Nội đã có kiến nghị, để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ninh Bình: Công nhân mong sớm hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 23.9, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng thêm gần 1.000 căn nhà ở xã hội gần sông Sài Gòn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.9, tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội an sinh với quy mô gần 1.000 căn hộ.

Bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, cử tri nêu kiến nghị hóa giải

CAO NGUYÊN |

Cử tri TP Hà Nội đã có kiến nghị, để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.