Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN

Phương Linh |

Ngày 16.6, tại Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN; đồng chí Trần Văn Thuật, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN...  

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng đoàn Trần Thanh Hải đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phí Thu Hương - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN chuyên trách.

Đồng chí Trần Văn Thuật tặng hoa chúc mừng đồng chí Phí Thu Hương - tân Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Trần Văn Thuật tặng hoa chúc mừng đồng chí Phí Thu Hương - tân Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Phương Linh

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn, đồng chí Trần Thanh Hải chúc mừng đồng chí Phí Thu Hương đã chính thức nhận trọng trách mới, trong thời gian qua đồng chí đã rất kiên trì, phấn đấu, nỗ lực trong công việc.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị đồng chí Phí Thu Hương tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ tốt được giao trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Phí Thu Hương bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN ghi nhận, tín nhiệm giao giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực hết mình để học hỏi, trau dồi kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố Quyết định của Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN về việc phân công 2 công chức của Ban Tổ chức, gồm đồng chí Bùi Mạnh Hòa và đồng chí Đỗ Chí Thành, giúp việc kiêm nhiệm cho Văn phòng Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Văn Nhì |

Ngày 15.6.2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại tỉnh Nam Định

Nguyễn Du |

Ngày 10.6, tại Nam Định, đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã có chuyến thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nam Định.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Văn Nhì |

Ngày 15.6.2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn tại tỉnh Nam Định

Nguyễn Du |

Ngày 10.6, tại Nam Định, đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã có chuyến thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nam Định.