Công bố Bảng xếp hạng 74 doanh nghiệp vì người lao động năm 2017

Đặng Chung - Hải Nguyễn |

Sáng 21.11, Báo Lao Động tổ chức họp báo công bố bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” lần thứ 4 năm 2017.

Tới dự họp báo có ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Bảng xếp hạng; ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thành viên hội đồng bảng xếp hạng; ông Lê Hữu Long - Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH; ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Thành viên Hội đồng xếp hạng; bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, phụ trách chương trình Doanh nghiệp vì người lao động.

Tới dự còn có đại diện các doanh nghiệp và đông đảo phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” cho biết: “Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ LĐTB&XH; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Việc tôn vinh các “Doanh nghiệp vì Người lao động” không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp ngày càng chăm sóc tốt hơn cho đời sống của người lao động; tạo dựng và duy trì mối quan hệ đối tác lành mạnh, tin cậy và gắn bó đồng hành cùng người lao động trên con đường phát triển bền vững mà còn hướng tới tạo hiệu ứng xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, chia sẻ lợi ích, khắc phục khó khăn để người lao động có thể nỗ lực hơn nữa, cống hiến sức lực và trí tuệ, kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội; đồng hành cùng doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế thế giới”.

Ông Mai Đức Chính cho biết: Năm 2016, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” được Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng LĐLĐVN nâng lên thành Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”. Giải thưởng sẽ được trao thưởng 3 năm một lần. Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 là một chu kỳ mới của Giải thưởng.

Những doanh nghiệp được trao Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” phải có 3 năm liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động, hoặc 2 năm cuối có nhiều thành tích xuất sắc trong việc chăm lo cho người lao động. Các doanh nghiệp đạt được nhiều thành tích sẽ được trao giải thưởng và được vinh danh vào năm 2019.

 
 

Theo thông tin của BTC, năm nay, bộ tiêu chí bình chọn doanh nghiệp lọt vào Bảng xếp hạng được Ban Chỉ đạo và Hội đồng bình chọn yêu cầu hết sức khắt khe.

Bộ tiêu chí năm 2017 có thang điểm là 100 với 9 nội dung chính như: Tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ATVSLĐ, BHXH, xây dựng tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên… Đặc biệt, Bộ tiêu chí năm nay có thêm mục doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động.

Những doanh nghiệp được vinh danh đều là những đơn vị đi đầu, nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Theo các chuyên gia, phần lớn các DN tham dự bảng xếp hạng năm 2017 đều có mức tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân của NLĐ tăng hơn năm trước, đặc biệt có nhiều DN lớn tham gia như: Cty CP Traphaco, Cty Phân bón dầu khí Cà Mau, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN, TCty Viễn thông Mobifone, Cty TNHH Samsung Eletronics VN…

Đồng thời có nhiều DN lần thứ 4 tham dự như: TCty Đảm bảo an toàn Hàng hải miền Nam, Vingroup, Tcty May 10, TCty CP Dệt may Hòa Thọ…

Sau khi tiến hành chọn lọc sơ khảo từ các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành trung ương, BTC đã chọn ra được 133 bộ hồ sơ vào vòng 2 với hình thức chấm chéo và lấy điểm bình quân. Qua 2 vòng chấm điểm và 1 vòng hiệp y, đã có 74 doanh nghiệp được xếp hạng.

Đại diện cho doanh nghiệp được vinh danh tại bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017, ông Bang Hyunwoo  - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - chia sẻ niềm tự hào khi hai công ty của Samsung có trụ sở tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đều được vinh danh trong Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động lần thứ 4.

 
 Đại diện Tập đoàn Samsung tại Việt Nam chia sẻ niềm vinh dự khi hai nhà máy của Samsung được vinh danh tại bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017.

“Những thành tựu mà chúng tôi đạt được có sự đóng góp rất lớn của hơn 110.000 nhân viên đang làm việc tại hai nhà máy. Với Samsung, con người là tài sản quý nhất và luôn được quan tâm hàng đầu. Chúng tôi quan niệm: Nhân viên, người lao động có vui vẻ, tinh thần thoải mái thì mới yên tâm cống hiến. Vì vậy chúng tôi luôn có những chính sách chăm lo cho người lao động, mọi chính sách của công ty đều hướng đến nhân viên và lấy nhân viên làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Việc được vinh danh tại Bảng xếp hạng vì người lao động sẽ là động lực rất lớn để chúng tôi cố gắng hơn nữa, quan tâm sâu sát hơn nữa, để chăm lo tốt nhất cho người lao động Việt Nam” - đại diện Tập đoàn Samsung chia sẻ.

 
 
 
 Đại diện các cơ quan thông tấn đặt câu hỏi với BTC.

Tại buổi họp báo, BTC và hội đồng chuyên gia đã chia sẻ thông tin và trả lời các câu hỏi thắc mắc của báo chí xoay quanh các vấn đề trong quá trình xây dựng, tổ chức, công bố, vinh danh bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” 2017.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Thành viên Hội đồng xếp hạng, Trưởng ban Tổ chức - cho biết: Trong 4 năm tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh tại bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động đều phát huy rất tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho người lao động, không doanh nghiệp nào bị phá sản, hay trốn đóng bảo hiểm xã hội.

 
Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Thành viên Hội đồng xếp hạng, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.  Ảnh: Hải Nguyễn 

Mỗi năm tổ chức, số lượng doanh nghiệp được vinh danh tại bảng xếp hạng có sự tăng giảm, vì BTC hướng đến đảm bảo chất lượng của bảng xếp hạng. Chỉ các doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí, có những chăm lo tốt nhất cho người lao động mới được tôn vinh, chứ không đặt ra mục tiêu mỗi năm phải chọn được bao nhiêu doanh nghiệp để xếp hạng.

Lễ vinh danh 74 doanh nghiệp với chủ đề “Người lao động đồng hành cùng DN vì sự phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 29.11.2017 tại Cung Văn hóa Lao Động Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, truyền hình trực tiếp VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

“Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động” được Tổng LLĐLĐVN khởi xướng, phối hợp với các đơn vị liên quan và giao Báo Lao Động trực tiếp tổ chức, nhằm tạo thành phong trào rộng khắp, động viên khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo hơn nữa đến nguồn lực con người, vì sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng.

Đây cũng là chủ trương của Đảng, Chính phủ trong các Nghị quyết 20 và 35/NQ-CP về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh của bản thân mỗi doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa.

Năm nay, bảng xếp hạng đã bước sang năm thứ 4 liên tiếp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Năm 2016, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” được Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng LĐLĐVN nâng lên thành Giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động”.

Sau 3 năm tổ chức, chương trình đã xếp hạng hơn 200 doanh nghiệp, tặng bằng khen tới 88 doanh nghiệp, 15 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động”, 13 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các doanh nghiệp được trao thưởng đều thực sự là những doanh nghiệp đi đầu, nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững.

Đặng Chung - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.