Con số 80% người lao động Đà Nẵng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ ở đâu ra?

Hữu Long |

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người lao động và số tiền được chi trả. Tuy vậy, nhiều người lao động còn băn khoăn trước con số này.

Sáng 2.9, ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng đã chi hơn 124 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong gói 62.000 tỉ (cho đối tượng theo Nghị quyết số 42 Chính phủ và Quyết định 15 của Chính phủ).

Tính đến 25.8, Đà Nẵng đã chi 14.045 người với tổng số tiền khoảng 21 tỉ đồng cho đối tượng người có công với cách mạng; chi 26.560/26.605 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền gần 40 tỉ đồng; chi 52.763/52.772 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng.

Đối với đối tượng là người lao động, Đà Nẵng hiện có 23.598 người có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng.

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả cho 18.761 người với số tiền 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người và số tiền được chi trả.

Ngay khi công bố số liệu trên, nhiều bạn đọc gửi thư đến Báo Lao Động băn khoăn trước con số 80% người lao động đã nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Bạn đọc Nguyễn Đăng Khoa (Đà Nẵng) cho biết, trên các diễn đàn, nhiều người lao động nói rằng chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

“Con số 80% người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ đâu mà có?”- bạn đọc Nguyễn Đăng Khoa thắc mắc.

Về việc này, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội Nguyễn Văn An giải thích, việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng trong gói 62.000 tỉ đồng phải đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 15 của Chính phủ.

“Con số 80% là tổng số lượng người lao động đủ tiền chuẩn đã nhận tiền (18.761/23.598 người) chứ không phải toàn bộ người lao động trên địa bàn TP. Đà Nẵng” – ông Nguyễn Văn An thông tin.

Ông An chia sẻ thêm, những băn khoăn của nhiều người lao động có lý do nhưng việc chi trả tiền hỗ trợ phải đúng người, đúng đối tượng theo quy định của Chính phủ.

Theo Quyết định 15 của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì người lao động được hỗ trợ khi có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1.4-30.6 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.4-1.6.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Trao hơn 2.000 quyển tập cho con đoàn viên, người lao động

Lưu Hùng |

Hơn 2.000 quyển tập đã được LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao tặng cho học sinh là con đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam – đơn vị Trưởng khối của Khối Thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã phối hợp trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do COVID-19 của Liên đoàn Lao động Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động Quảng Nam.

Đà Nẵng: 80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ

Hữu Long |

Gần 19 tỉ đồng tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được Đà Nẵng chi trả cho 80% người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Tháp: Trao hơn 2.000 quyển tập cho con đoàn viên, người lao động

Lưu Hùng |

Hơn 2.000 quyển tập đã được LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao tặng cho học sinh là con đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam – đơn vị Trưởng khối của Khối Thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã phối hợp trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do COVID-19 của Liên đoàn Lao động Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động Quảng Nam.

Đà Nẵng: 80% người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ

Hữu Long |

Gần 19 tỉ đồng tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ đã được Đà Nẵng chi trả cho 80% người lao động.