Hàng nghìn người nhận trợ cấp, hỗ trợ
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Quảng Ninh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Với sự nỗ lực vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, đến nay, đã có 10.907 người có công với cách mạng; 30.125 đối tượng bảo trợ xã hội, 22.327 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã nhận đủ tiền hỗ trợ với tổng kinh phí trên 78 tỉ đồng.
Chỉ riêng với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh, đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp (DN) thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 48 DN với số tiền là 5,5 tỉ đồng. Còn đối với việc xác nhận người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ không hưởng lương đến ngày 15.6, xác định 63 đơn vị với 1.194 LĐ đề nghị hưởng hỗ trợ.
Riêng việc hỗ trợ nhóm đối tượng NLĐ, tính đến thời điểm này, mới có TP.Hạ Long là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện chi trả đối với nhóm đối tượng NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Theo đó, thành phố (TP) đã thành lập hội đồng để thẩm định cho nhóm đối tượng được hỗ trợ. Đồng thời, TP thành lập một tổ gần 10 người thuộc các phòng, ban, đơn vị có liên quan giúp việc cho hội đồng thẩm định thường xuyên rà soát, thẩm định hồ sơ trước khi hội đồng thẩm định trình TP ban hành quyết định hỗ trợ cho đối tượng.
Đợt 1, TP đã xét và hỗ trợ cho 3.000 trường hợp bị tạm hoãn HĐLĐ và NLĐ bị chấm dứt hợp đồng mà không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, NLĐ tự do là hơn 2.400 người (thuộc các lĩnh vực bán hàng rong, xe ôm, bán vé số lưu động...) với số tiền hỗ trợ trên 3 tỉ đồng. Hiện nay, TP đang triển khai đợt 2, dự kiến sẽ hỗ trợ cho trên 3.000 người với số tiền cũng khoảng trên 3 tỉ đồng…
Còn nhiều rào cản
Theo ông Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh, thực tế việc xác định DN và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch còn gặp nhiều trở ngại, chưa có sự thống nhất. Việc DN có phát sinh nguồn thu hay không chỉ có cơ quan thuế là nắm được.
“Nhiều DN khi gửi đơn yêu cầu hỗ trợ vì tạm đóng cửa không có doanh thu, nhưng ở đây “không có tiêu chí” cụ thể nên khi kiểm tra tài khoản thì DN vẫn còn tích lũy tiền vốn, dẫn đến công tác thẩm định xét duỵệt không đồng nhất” - lãnh đạo BHXH Quảng Ninh phân tích.
Còn đối với TP.Hạ Long, bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng Phòng LĐTBXH TP.Hạ Long - cho hay, đối với nhóm tạm hoãn HĐLĐ, việc xác định doanh thu, nguồn tài chính gặp khó khăn vì chỉ xem xét khi báo cáo tài chính quý I của đơn vị phải thực sự trung thực. Với nhóm lao động tự do cũng trông chờ vào lòng trung thực của người dân vì việc xác định nguồn thu nhập không có tính chất mở như tiền gửi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà...
Hơn nữa, trong quá trình thẩm định, việc xác định các đối tượng cụ thể thuộc nhóm đối tượng NLĐ không có giao kết HĐLĐ còn phát sinh nhiều bất cập như: Việc xác định DN không có doanh thu, hoặc không còn nguồn tài chính để chi trả còn chưa rõ ràng (do Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính chưa có các hướng dẫn cụ thể, kịp thời). Dẫn đến việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt hỗ trợ cho nhóm đối tượng NLĐ bị chậm so với kế hoạch đề ra.
Đã có nhiều cuộc họp tháo gỡ vấn đề nêu trên, tuy nhiên, theo nguồn tin cung cấp cho Lao Động, nhiều DN và hàng nghìn LĐ còn gặp phải bế tắc về xác định chi trả hỗ trợ, dẫn đến nhiều LĐ và DN tỏ ra chán nản và không còn “hứng thú” với việc theo đuổi gói hỗ trợ nêu trên.
Hiện BHXH, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, ngành Thuế… đã có văn bản tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh gửi các bộ ngành Trung ương và Chính phủ hướng dẫn cụ thể về chính sách tháo gỡ việc hỗ trợ cho các DN và NLĐ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.