Con học lớp 1, vợ chồng công nhân dành 3 tiếng/tối để dạy kèm

Bảo Hân |

Đối với các vợ chồng công nhân có con học lớp 1, họ rất vất vả để có thể hỗ trợ cho con học hành, nhất là khi dư luận đánh giá chương trình học lớp 1 năm nay quá nặng.

Vợ chồng anh Chung - công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) - mới có 1 cháu năm nay vào lớp 1, học trường công ngay cạnh nhà trọ.

Vợ anh Chung cùng với bạn mở quán kinh doanh nhỏ ở ngoài, nên thường về muộn. Cứ 19 giờ, sau khi ăn cơm tối xong là anh Chung lại "đánh vật" cùng với cậu con trai để giúp cháu ôn bài.

“Bài tập chủ yếu là môn tiếng Việt, viết chữ ra trang giấy. Ngoài bài tập giao về nhà, cháu còn phải viết phần ở trên lớp cô giáo giao mà cháu chưa viết kịp. Mấy hôm nay, cháu phải viết ít hơn, chứ cách đây 2-3 tuần, mỗi tối cháu phải viết 3 trang giấy. Cháu viết chậm, lại viết xấu, phải xoá đi viết lại nhiều lần nên thường viết mỗi trang phải mất 1 giờ, tổng cộng học bài mất 3 giờ, đến 22h mới xong. Học xong thì đã muộn, cũng là lúc cả nhà đi ngủ!”- anh Chung cho hay.

Những hôm nào được về sớm, vợ anh cũng “xắn tay” ngồi cùng anh dạy kèm cho con. Anh Chung thừa nhận có nổi nóng với con khi dạy kèm và cả cầm… roi để ép cháu tập trung hơn. “Cháu học chậm hơn so với bạn bè cùng lứa nên dạy kèm khá mất thời gian, công sức. Ở lớp, có lẽ vì không có nhiều thời gian, nên cháu viết không thẳng hàng, chỗ dày, chỗ thưa. Nhưng khi về nhà, có bố mẹ bên cạnh hướng dẫn tỉ mỉ từng tí một, cháu viết đẹp hơn”- anh Chung kể.

Những tối cuối tuần, anh chị không phải ngồi kèm hướng dẫn cho cháu. Những ngày này, anh Chung chỉ nhắc qua bài cho con vào ban ngày, còn buổi tối là thời gian để cả nhà vui vẻ, quây quần bên nhau.

Dù vất vả nhưng anh Chung luôn tự nhủ cố gắng kiên trì, hỗ trợ cho con để bù đắp phần nào sự thiệt thòi của con, giúp cháu theo kịp chương trình học.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bộ GD&ĐT đề nghị không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 tránh quá tải cho học sinh.

5 anh em cùng học lớp 1 là do "não trạng" máy móc của cán bộ

Lê Thanh Phong |

Chỉ vì thiếu tấm bìa hộ khẩu mà những đứa trẻ không đi học được. Đúng ra việc này có thể giải quyết, nhưng do "não trạng" máy móc của cán bộ chính quyền mà 5 anh em cùng học lớp 1.

Tuyên Quang: 5 anh em ruột cùng học lớp 1 vì không có hộ khẩu

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Do rắc rối trong việc làm hộ khẩu, 5 người con của anh Trương Bình Xuyên và chị Minh Thị Nguyệt đã phải hoãn việc học lớp 1 trong nhiều năm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ GD&ĐT đề nghị không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 tránh quá tải cho học sinh.

5 anh em cùng học lớp 1 là do "não trạng" máy móc của cán bộ

Lê Thanh Phong |

Chỉ vì thiếu tấm bìa hộ khẩu mà những đứa trẻ không đi học được. Đúng ra việc này có thể giải quyết, nhưng do "não trạng" máy móc của cán bộ chính quyền mà 5 anh em cùng học lớp 1.

Tuyên Quang: 5 anh em ruột cùng học lớp 1 vì không có hộ khẩu

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Do rắc rối trong việc làm hộ khẩu, 5 người con của anh Trương Bình Xuyên và chị Minh Thị Nguyệt đã phải hoãn việc học lớp 1 trong nhiều năm.