Con học lớp 1 mẹ vẫn chưa được nhận chế độ thai sản

HƯNG THƠ |

Công đoàn tỉnh Quảng Trị cho rằng, nhiều vụ việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn chưa được phối hợp xử lý quyết liệt. Điều này khiến doanh nghiệp coi thường, trây ỳ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.

Doanh nghiệp nợ BHXH trây ỳ, NLĐ thiệt thòi

Theo Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị, đơn vị này có 41 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với 2.789 NLĐ. Hiện có 9 doanh nghiệp ngừng hoạt động, dẫn đến việc 420 NLĐ bị nợ các chế độ chính sách. Riêng về nợ chế độ BHXH, BHYT là khâu khó, chưa được tháo gỡ, dẫn đến quyền lợi NLĐ không được đảm bảo.

Như ở Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã xuất hiện tình trạng nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN từ nhiều năm trước. Đến nay, công ty đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn 56 NLĐ bị nợ chế độ BHXH. Có trường hợp, lao động nữ sinh con, con đi học lớp 1 mà mẹ vẫn chưa nhận được chế độ thai sản vì công ty nợ BHXH…

Ông Hoàng Văn Tuân - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị - cho biết, việc nợ đọng BHXH của NLĐ là do doanh nghiệp khó khăn về sản xuất kinh doanh. Thế nhưng, không thể vì khó khăn mà doanh nghiệp lại nợ chế độ chính sách NLĐ, vì vậy các đơn vị liên quan phải có biện pháp cứng rắn, xử lý các doanh nghiệp nợ BHXH theo đúng quy định của pháp luật mới có thể đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

“Khi NLĐ bị nợ về chế độ BHXH, nên chăng các đơn vị liên ngành cần có biện pháp mạnh, phối hợp để khởi kiện ra toà án, hay củng cố hồ sơ về doanh nghiệp nợ chế độ BHXH để cung cấp cho cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của bộ luật hình sự” - ông Hoàng Văn Tuân kiến nghị.

Không thể có “ưu đãi” khi doanh nghiệp xâm phạm quyền lợi NLĐ

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - nói rằng, để thu hút các dự án và hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã có những ưu đãi đầu tư. Còn trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp đụng chạm đến quyền lợi của NLĐ thì cần thiết phải xử lý, chứ không thể có “ưu đãi”.

Ông Nguyễn Thế Lập dẫn chứng, như ở vụ việc Công ty Cổ phần May Quảng Trị nợ lương, nợ BHXH của NLĐ đã kéo dài, đến khi LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại, thì doanh nghiệp hứa sẽ giải quyết ngay chế độ cho NLĐ nhưng chỉ hứa chứ không thực hiện. Khi tổ chức Công đoàn muốn đứng ra để làm các thủ tục khởi kiện, hoặc đề nghị công an vào cuộc, thì không thực hiện được, vì lý do chưa bị xử phạt hành chính.

“Sai phạm kéo dài như vậy, các đơn vị liên quan đều nắm rõ, nhưng không ai xử phạt vi phạm hành chính, vậy tổ chức Công đoàn làm sao khởi kiện, cơ quan công an làm sao khởi tố” - ông Nguyễn Thế Lập nói.

Vì vậy, ông Nguyễn Thế Lập đề nghị BHXH tỉnh Quảng Trị khi phối hợp với liên ngành đi kiểm tra, thanh tra, nếu thấy doanh nghiệp vi phạm thì kiên quyết đề xuất xử lý. “Chúng ta đồng hành với doanh nghiệp, về ưu đãi đầu tư, còn vi phạm quyền lợi của NLĐ là không thể, không thể “ưu đãi” về vấn đề này” - ông Nguyễn Thế Lập khẳng định.

Ông Phan Văn Sơn - Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh Quảng Trị - cho hay, quá trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, nếu phát hiện doanh nghiệp có sai phạm lớn về BHXH thì xử phạt ngay, còn sai phạm nhỏ thì cho khắc phục, “cứng đầu mới xử lý”. “Việc chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để khởi tố thì khó khăn, vì các doanh nghiệp thường chậm đóng BHXH chứ không phải là không đóng. Nếu trây ỳ thì mới xử phạt vi phạm hành chính” - ông Phan Văn Sơn thông tin.

Còn theo ông Mai Thanh Bình - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị, BHXH tỉnh Quảng Trị đã và đang có các biện pháp “mạnh” đối với các doanh nghiệp nợ BHXH. Ông Bình nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử gần 30 năm thành lập, BHXH tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính với doanh nghiệp vi phạm chậm đóng BHXH, BHYT. Từ kiến nghị đó, tháng 7.2023, UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công trình 793 có trụ sở tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 165 triệu đồng vì đã có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT cho NLĐ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cần đưa vào báo cáo thực trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 14.6, tại Hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chủ trì, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, một số ý kiến cho rằng, cần đưa vào Báo cáo tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang chỉ đạo xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Liên quan đến vấn đề xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, trong thời gian tới, ông sẽ chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo quy trình trong việc xử lý doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Xóa nợ bảo hiểm xã hội là đề xuất nhân văn, hợp lý, vì người lao động

Hoàng Văn Minh |

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung “báo tin vui” với người lao động khắp cả nước bằng đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn.

Đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội để quyền lợi 200.000 người lao động không còn bị treo

Nhóm phóng viên |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn bằng chính nguồn kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Sớm có chính sách đặc thù cho hàng trăm nghìn người bị nợ bảo hiểm xã hội

Nhóm phóng viên |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách, có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu…

Đề xuất biện pháp khoanh nợ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Tại Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 17.5, nhiều ý kiến nêu ra các giải pháp để ngăn tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó đề xuất biện pháp khoanh nợ BHXH, tránh “lãi mẹ đẻ lãi con”, tạo điều kiện doanh nghiệp có điều kiện trả nợ, từ đó đảm bảo quyền lợi BHXH cho người lao động.

Bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cường Ngô |

Tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 21.6.2024, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề thi

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề thi được Báo Lao Động cập nhật nhanh nhất và chính xác để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Cần đưa vào báo cáo thực trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 14.6, tại Hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chủ trì, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, một số ý kiến cho rằng, cần đưa vào Báo cáo tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang chỉ đạo xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Liên quan đến vấn đề xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, trong thời gian tới, ông sẽ chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo quy trình trong việc xử lý doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Xóa nợ bảo hiểm xã hội là đề xuất nhân văn, hợp lý, vì người lao động

Hoàng Văn Minh |

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung “báo tin vui” với người lao động khắp cả nước bằng đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn.

Đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội để quyền lợi 200.000 người lao động không còn bị treo

Nhóm phóng viên |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội đối với 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn bằng chính nguồn kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Sớm có chính sách đặc thù cho hàng trăm nghìn người bị nợ bảo hiểm xã hội

Nhóm phóng viên |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách, có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu…

Đề xuất biện pháp khoanh nợ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Tại Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 17.5, nhiều ý kiến nêu ra các giải pháp để ngăn tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó đề xuất biện pháp khoanh nợ BHXH, tránh “lãi mẹ đẻ lãi con”, tạo điều kiện doanh nghiệp có điều kiện trả nợ, từ đó đảm bảo quyền lợi BHXH cho người lao động.