Con học giỏi là động lực để bố mẹ vượt qua khó khăn

L.TUYẾT |

Gần 80% công nhân lao động ngành dệt may là nữ, công việc vất vả, đi ca, chị em gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc gia đình. Thế nhưng, bù lại, nhiều chị em có con học rất giỏi, đó chính là động lực để bố mẹ vượt qua khó khăn” – Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam chia sẻ tại lễ tuyên dương con em trong ngành đạt thành tích tiêu biểu trong học tập diễn ra vào ngày 21.7 tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Bà Thủy cho biết, năm học 2017-2018, có 572 em là con công nhân, viên chức, lao động ngành may đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi cấp ngành, trong đó các tỉnh phía Nam có 165 em. Có 1 em có thành tích cấp quốc tế, 26 em cấp quốc gia, nhiều em có thành tích trong các hoạt động thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học… Tổng số tiền thưởng dành cho các em là hơn 300 triệu đồng. Ngoài các em đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi cấp ngành, tại CĐ cơ sở và cấp trên cơ sở có nhiều hoạt động khen thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Thủy tặng quà, động viên các em tiếp tục cố gắng đạt thành tích cao trong học tập
Bà Nguyễn Thị Thủy tặng quà, động viên các em tiếp tục cố gắng đạt thành tích cao trong học tập

“Trong hoàn cảnh đời sống của công nhân lao động ngành dệt may gặp nhiều khó khăn, sự nỗ lực học tập đạt thành tích cao của các cháu chính là động lực cho bố mẹ như em Nguyễn Nhật Nam là con nữ công nhân trực tiếp sản xuất ở Dệt may Nha Trang tốt nghiệp thủ khoa đại học ngành Văn… Về phần doanh nghiệp và tổ chức CĐ, để hỗ trợ cho các em, doanh nghiệp và CĐ đã có nhiều chương trình chăm lo, động viên, khen thưởng kịp thời để không chỉ tạo động lực cho các em mà còn cho cha mẹ. Chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin các em có thành tích cao trong học tập, đó cũng chính là niềm động viên cho những người làm công tác CĐ” – Bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.

Dịp này, ngoài tuyên dương các em có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017-2018, biểu dương sinh viên trường thuộc ngành đạt thành tích cao trong kỳ thi nghề cấp thành phố, CĐ Dệt May Việt Nam còn tặng quà động viên cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân dệt may không có thời gian cho giao lưu, kết bạn

LÊ TUYẾT |

Nữ công nhân dệt may không có thời gian cho giao lưu, kết bạn là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam chia sẻ tại buổi Tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” do Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐ Dệt May Việt Nam tổ chức vào sáng 19.7.

CĐ Dệt May VN: Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo

HỒNG CHIẾN - XUÂN TRƯỜNG |

Trong Tháng Công nhân năm 2018, CĐ Dệt May VN đã tích cực thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo và ốm nặng phải nằm viện chữa trị dài ngày. 

Xuất khẩu dệt may sẽ cán đích 35 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Hiệp hội Dệt may VN (Vitas) dự báo xuất khẩu dệt may cả năm có thể cán đích 35 tỉ USD, vượt 1 tỉ USD so với kế hoạch đặt ra. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ công nhân dệt may không có thời gian cho giao lưu, kết bạn

LÊ TUYẾT |

Nữ công nhân dệt may không có thời gian cho giao lưu, kết bạn là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam chia sẻ tại buổi Tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” do Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐ Dệt May Việt Nam tổ chức vào sáng 19.7.

CĐ Dệt May VN: Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo

HỒNG CHIẾN - XUÂN TRƯỜNG |

Trong Tháng Công nhân năm 2018, CĐ Dệt May VN đã tích cực thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo và ốm nặng phải nằm viện chữa trị dài ngày. 

Xuất khẩu dệt may sẽ cán đích 35 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Hiệp hội Dệt may VN (Vitas) dự báo xuất khẩu dệt may cả năm có thể cán đích 35 tỉ USD, vượt 1 tỉ USD so với kế hoạch đặt ra. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua.