Con đoàn viên mồ côi do COVID-19 được nhận Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Ngày 11.10, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ký Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên Công đoàn tử vong do dịch COVID-19 với hình thức “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”.

Đối tượng hỗ trợ là trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên Công đoàn (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch COVID-19. Trường hợp đoàn viên Công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi. Trường hợp nếu cả cha và mẹ mất vì COVID-19 nhưng chỉ có 1 người là đoàn viên Công đoàn thì vẫn được hưởng chính sách này.

Hình thức hỗ trợ là trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch COVID-19. Hàng năm rút lãi suất để trao cho các cháu vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thống kê số lượng, làm thủ tục trao “Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn do cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch COVID-19 với đối tượng và mức hỗ trợ như sau:

1/ Đối với trẻ mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch COVID-19 tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng/cháu.

2/ Đối với trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn do cả cha và mẹ tử vong vì dịch COVID-19 tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng/cháu (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

Thời điểm thực hiện hỗ trợ và thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 (27.4.2021) đến hết ngày 31.12.2022. Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ: Tính từ thời điểm đoàn viên Công đoàn tử vong vì dịch COVID-19. Nguồn kinh phí thực hiện là nguồn kinh phí tài chính tích lũy của Tổng Liên đoàn và xã hội hóa.

Quyết định nêu rõ Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này; tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quyết định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Kiều Vũ |

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 8.10, số công nhân lao động mất việc làm, thiếu việc làm là 73.350 người. Thời gian qua Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động...

Hà Giang: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi

Lan Huyên |

Chiều 24.9, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến trao tặng số tiền từ sổ tiết kiệm gửi ngân hàng cho 2 cháu học sinh là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Kiều Vũ |

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tính đến 8.10, số công nhân lao động mất việc làm, thiếu việc làm là 73.350 người. Thời gian qua Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động...

Hà Giang: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi

Lan Huyên |

Chiều 24.9, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến trao tặng số tiền từ sổ tiết kiệm gửi ngân hàng cho 2 cháu học sinh là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.