Con công nhân vui mừng được trở lại trường học

Minh Phương - Bảo Hân |

Từ ngày 10.2, thêm nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội mở cửa đón học sinh. Gạt qua khó khăn ban đầu là việc đưa, đón con, nhiều phụ huynh là công nhân ủng hộ chuyện mở cửa trường học để các con được đi học trực tiếp.

Phải thực hiện 5K

“Nghe tin được đi học trở lại, con tôi rất háo hức đến trường. Nó lấy đồng phục ra mặc thử, sách vở cũng chuẩn bị sẵn. Nó nói với tôi, chỉ tiếc rằng sau bao ngày mới được gặp lại các bạn mà không được gần nhau nô đùa vì thực hiện tốt 5K. Nhìn con vui, tôi cũng phấn khởi” - anh Phạm Thái - công nhân Công ty TNHH Denso (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ khi ngày mai các con của anh được trở lại trường học.

Anh Thái có hai con đang học cấp 1 (lớp 3 và lớp 1), việc các con đi học trở lại, bố mẹ phải tìm cách đưa đón, song anh Thái vẫn ủng hộ việc cho trẻ đến trường. Anh sợ rằng học online quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con.

Anh cũng bày tỏ, nếu cứ chờ hết dịch COVID-19 thì không biết đến bao giờ con có thể đến lớp. “Nếu yêu cầu người lớn làm việc online trong thời gian dài như vậy thử hỏi có chịu nổi không? Tôi thấy nhiều phụ huynh không đồng ý cho việc mở cửa trường, nhưng theo tôi, đi học đâu phải chỉ vì kiến thức, mà đó là môi trường để trẻ phát triển, giao lưu. Để các con an toàn khi đến lớp, phụ huynh nên dặn con thực hiện tốt 5K và nếu được thì tiêm vaccine sớm nhất có thể”.

Nghĩ cách đưa, đón con

Chị Trần Thị Thương - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) hiện thuê trọ tại khu nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Chị Thương có 3 người con, trong đó con út mới 15 tháng tuổi còn hai con lớn đang học tiểu học (lớp 4 và lớp 2).

Từ tháng 9.2021 đến nay, 2 bé đầu đều ở nhà học online. Chị Thương khá lo lắng nếu các con phải học trực tuyến kéo dài. Bởi theo chị, cách học này không hiệu quả như trực tiếp, kiến thức của học sinh sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

“Một ngày, hai con học trực tuyến 2 giờ, còn lại là chơi. Tối về, bố mẹ chỉ có thể kèm cặp thêm một chút. Các con cũng không được gặp gỡ các bạn học” - chị Thương nói. Vì vậy, chị Thương rất ủng hộ chủ trương mở cửa trường học để các con đi học trở lại.

Mặc dù vậy, thời gian vừa rồi, vợ chồng chị Thương đã quen với việc đi làm, còn các con ở nhà học online, nhờ bà nội trông coi. Nếu bây giờ con đi học trực tiếp, sẽ phát sinh nhiều điều cần giải quyết.

Hai con của chị Thương đều học cùng trường, nếu đi học, bé lớn sẽ học buổi sáng; còn bé thứ hai học buổi chiều. Buổi sáng, vợ chồng chị có thể phân chia đưa cháu đi học, nhưng buổi trưa, chị Thương đang “đau đầu” về việc sẽ đón các con ra sao; cùng với đó, chị cũng chưa biết sẽ đưa cháu thứ hai đi học vào đầu buổi chiều bằng cách nào. Để giải quyết vướng mắc này, nữ công nhân đang tìm người khắp nơi để đưa con đi học.

“Nếu không nhờ được ai thì buộc lòng bà phải bế cháu nhỏ đi đón các hai con học cấp 1. Trường học cách nhà khoảng 1km, bà năm nay đã 60 tuổi, phải đi bộ một quãng đường và bế theo em đón anh chị thì sẽ rất vất vả” - chị Thương cho hay.

Tại Hà Nội, ngày 5.2 UBND TP.Hà Nội đã có văn bản hoả tốc về việc cho học sinh các khối 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học. Theo đó, trừ những khu vực có cấp độ dịch 3 hoặc 4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị ngoại thành (Đan Phượng, Gia Lâm, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Thanh Trì, Thạch Thất, Sóc Sơn, Quốc Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Sơn Tây, Thường Tín) sẽ học trực tiếp từ 10.2 (thứ năm) theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Học sinh lớp 1 đến 6 ở 12 quận nội thành tiếp tục học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8.2.

Minh Phương - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Dạy học online, sẽ ra sao khi có lịch đi học trở lại

Ngọc Phạm |

Dạy học online khi học sinh đi học trở lại có còn áp dụng nữa không? Đó là câu hỏi của nhiều nhà giáo dục và phụ huynh đang trăn trở bởi học sinh nói chung đã có 1 thời gian dài làm quen và thích ứng với hình thức dạy học mới mẻ này.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến chiều 7.2, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Dưới đây là lịch đi học của học sinh cả nước do Báo Lao Động cập nhật.

Ninh Bình: Ngày 7.2 học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày mai (7.2), học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ cấp tiểu học trở lên đồng loạt đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 13.2.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước

Trang Hà |

Ngày 5.2, tiếp tục có thêm nhiều địa phương công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Báo Lao Động cập nhật thông tin trở lại trường của học sinh cả nước để bạn đọc tiện theo dõi.

Thận trọng hơn khi đón học sinh đi học trở lại sau Tết

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với thường lệ được nghỉ dài ngày nhân dịp Tết Nguyên đán, 2 năm trở lại đây do diễn biến của dịch bệnh COVID-19, học sinh các tỉnh, thành phố phía Nam được nghỉ lễ ngắn ngày hơn. Các tỉnh thành cũng thận trọng hơn khi đón học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dạy học online, sẽ ra sao khi có lịch đi học trở lại

Ngọc Phạm |

Dạy học online khi học sinh đi học trở lại có còn áp dụng nữa không? Đó là câu hỏi của nhiều nhà giáo dục và phụ huynh đang trăn trở bởi học sinh nói chung đã có 1 thời gian dài làm quen và thích ứng với hình thức dạy học mới mẻ này.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến chiều 7.2, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Dưới đây là lịch đi học của học sinh cả nước do Báo Lao Động cập nhật.

Ninh Bình: Ngày 7.2 học sinh từ cấp tiểu học trở lên đi học trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày mai (7.2), học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ cấp tiểu học trở lên đồng loạt đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, riêng trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 13.2.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước

Trang Hà |

Ngày 5.2, tiếp tục có thêm nhiều địa phương công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Báo Lao Động cập nhật thông tin trở lại trường của học sinh cả nước để bạn đọc tiện theo dõi.

Thận trọng hơn khi đón học sinh đi học trở lại sau Tết

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với thường lệ được nghỉ dài ngày nhân dịp Tết Nguyên đán, 2 năm trở lại đây do diễn biến của dịch bệnh COVID-19, học sinh các tỉnh, thành phố phía Nam được nghỉ lễ ngắn ngày hơn. Các tỉnh thành cũng thận trọng hơn khi đón học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.