Coi trọng bồi dưỡng cả kiến thức quản lý

Kiều Vũ |

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ là một trong những nội dung luôn được các đơn vị trong hệ thống CĐ coi trọng, thực hiện. Với LĐLĐ TP.Hà Nội, thời gian qua đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ CĐ theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cán bộ CĐ.

Về phương pháp đào tạo, LĐLĐ TP.Hà Nội vừa đổi mới, vừa kết hợp giữa phương pháp truyền thống với phương pháp đào tạo tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học. Tại các buổi tập huấn, cán bộ CĐ không còn thụ động, một chiều mà tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tế với giảng viên, qua đó tìm lời giải đáp cho tình huống thực tiễn.

Về nội dung, ngoài tập trung bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác CĐ, còn tập trung vào cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức quản lý, kiến thức về chính sách pháp luật lao động cho đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐCS. Với nội dung này, các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã giúp cán bộ CĐ nắm vững về kiến thức quản lý để có thể tự tin, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chứ không đơn thuần chỉ biết về kiến thức hoạt động CĐ…

Ngay sau Đại hội XVI, CĐ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2018 - 2023), LĐLĐ TP.Hà Nội đã xây dựng 6 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có Chương trình số 02 “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới”.

Một trong những mục tiêu mà chương trình đặt ra là phấn đấu 100% cán bộ CĐ các cấp (từ tổ phó CĐ trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác CĐ. Để đạt được mục tiêu, LĐLĐ Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ.

Điều đặc biệt quan trọng và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả là LĐLĐ TP.Hà Nội đã sớm đưa nội dung kiến thức quản lý vào công tác bồi dưỡng, đào tạo cũng như có bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề công tác CĐ. Đối với cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước, nội dung đào tạo được chú trọng là kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng đàm phán, đối thoại… Trong quá trình hoạt động, nhất là trong quá trình đàm phán, thương lượng thì kiến thức quản lý sẽ góp phần quan trọng cho thành công của cán bộ CĐ.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đoàn thể chính quyền trong quận tổ chức trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C nhằm phòng chống dịch COVID – 19 cho 13 hộ cận nghèo trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Triển khai Nghị quyết 54 sâu rộng tới các cấp công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.2, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 - NQ/TW và Chỉ thị 05 chuyên đề học Bác năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đoàn thể chính quyền trong quận tổ chức trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C nhằm phòng chống dịch COVID – 19 cho 13 hộ cận nghèo trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Triển khai Nghị quyết 54 sâu rộng tới các cấp công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.2, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 - NQ/TW và Chỉ thị 05 chuyên đề học Bác năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.