Có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương qua tin nhắn?

Bảo Hân |

Theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, hồ sơ đề nghị để được hưởng hỗ trợ của người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cần có bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Tuy nhiên, trong thực tế, có những trường hợp không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa. Về vấn đề này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2558/LĐTBXH-VP về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, trong công văn có nêu, nếu do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng hình thức khác như: Qua điện thoại, tin nhắn, email,….

Khi có sự thống nhất thỏa thuận giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 và chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận.

Như vậy, nếu vì các lý do giãn cách, cách ly,… người lao động và công ty không thể ký trực tiếp thỏa thuận nghỉ không lương thì có thể thực hiện thỏa thuận qua điện thoại, tin nhắn, email,… nhưng phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin này.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên xe buýt ở Hà Nội nghỉ việc do dịch mong sớm nhận được hỗ trợ

Phạm Đông |

Do đang phải tạm hoãn hợp đồng lao động, các nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội rất mong sớm nhận chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Giải quyết để ông Trần Lê Hữu Thọ nghỉ việc sau vụ bánh mì không thiết yếu

Hữu Long |

TP.Nha Trang đã đồng ý giải quyết cho ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa - nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thọ chính là người xử lý vụ việc trong clip “bánh mì không phải là thực phẩm” gây xôn xao dư luận trước đó.

Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng có phải đóng BHXH không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi lao động nghỉ việc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhân viên xe buýt ở Hà Nội nghỉ việc do dịch mong sớm nhận được hỗ trợ

Phạm Đông |

Do đang phải tạm hoãn hợp đồng lao động, các nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội rất mong sớm nhận chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Giải quyết để ông Trần Lê Hữu Thọ nghỉ việc sau vụ bánh mì không thiết yếu

Hữu Long |

TP.Nha Trang đã đồng ý giải quyết cho ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa - nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thọ chính là người xử lý vụ việc trong clip “bánh mì không phải là thực phẩm” gây xôn xao dư luận trước đó.

Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng có phải đóng BHXH không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi lao động nghỉ việc.