Có thể kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc liên quan đến thời gian giữ chức vụ đối với hiệu trưởng trường cao đẳng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, cơ quan này nhận được văn bản của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề nghị hướng dẫn về thời gian giữ chức vụ đối với hiệu trưởng trường cao đẳng.

Về nội dung này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Khoản 2, Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định “Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành".

Trong khi đó, Khoản 1, Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: “Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường cao đẳng là 05 năm. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Như vậy, Luật Giáo dục nghề nghiệp chỉ quy định việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường cao đẳng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, không quy định thời hạn đối với trường hợp hiệu trưởng kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp được nghỉ hưu trước 5-10 tuổi

Minh Hương |

Ông Minh Quang hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, đến năm 2031, tôi có được xin nghỉ hưu trước tuổi vì suy giảm khả năng lao động không?

Chức danh, chức vụ của cán bộ xã, phường, thị trấn mới nhất

Phương Minh |

Kết luận 35-KL/TW năm 2022 đề cập đến các chức danh, chức vụ của cán bộ xã, phường thị trấn như sau:

Trường hợp nào công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 65 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trường hợp được nghỉ hưu trước 5-10 tuổi

Minh Hương |

Ông Minh Quang hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, đến năm 2031, tôi có được xin nghỉ hưu trước tuổi vì suy giảm khả năng lao động không?

Chức danh, chức vụ của cán bộ xã, phường, thị trấn mới nhất

Phương Minh |

Kết luận 35-KL/TW năm 2022 đề cập đến các chức danh, chức vụ của cán bộ xã, phường thị trấn như sau:

Trường hợp nào công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 65 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý.