Cơ quan Bảo hiểm xã hội cần thể hiện trách nhiệm quyết liệt hơn

Nhóm Phóng viên |

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment bị ghi nhận số nợ bảo hiểm xã hội lên đến 40 tháng, với số tiền hơn 34,9 tỉ đồng, nhưng điều lạ lùng là phía Bảo hiểm xã hội chưa thấy có động thái quyết liệt nào.

Từng bị đề nghị khởi tố vì nợ bảo hiểm xã hội

Có thể nói, Công ty may VIT Garment nợ bảo hiểm xã hội vượt cả vốn điều lệ khiến nhiều công nhân của công ty này đối diện với tình trạng rủi ro. Song không hiểu lý do gì, ngành Bảo hiểm xã hội vẫn chưa có động thái nào.

Điều đáng nói, dù pháp luật đã trao "thượng phương bảo kiếm" để xử lý các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, thế nhưng đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội vẫn cứ để tình hình này kéo dài. Trên thực tế, Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần chuẩn bị hồ sơ khởi tố.

Thế nhưng, đến nay, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội vẫn “bình yên vô sự” để rồi tiếp tục gia tăng số tháng, số tiền nợ, bỏ mặc quyền lợi người lao động.

Ngày 21.5.2021, UBND Thành phố Hà Nội có công văn số 1537/UBND-KGVX về việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố năm 2020.

Công văn nêu rõ, căn cứ đề xuất kiến nghị của thanh tra thành phố tại Kết luận số 1394/TTTP ngày 2.4.2021 về kết quả thanh tra tại một số đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020, UBND Thành phố giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Toà án Nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố lập, hoàn thiện hồ sơ đối với 14 đơn vị có hành vi không phối hợp, không cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra, không đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cũng đã báo cáo UBND thành phố để chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, xử lý 14 doanh nghiệp chưa đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Hình sự năm 2015.

14 đơn vị không phối hợp và chưa nộp gồm có: Công ty CP Dseatech Group; Công ty CP Đầu tư DNC; Công ty TNHH TM An Sinh; Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Đô thị; Xí nghiệp Xây dựng công trình - Cienco1; Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam; Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến; Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp Việt Nam; Công ty CP STARLINKS; Công ty CP Hassyu Việt Nam; Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu H&T; Công ty CP Dược phẩm Việt Nam; Công ty CP Du lịch AST; Công ty CP Phát triển giáo dục Thiên Thạch Thảo.

Tổng số tiền các doanh nghiệp trên nợ bảo hiểm xã hội là hơn 16,3 tỉ đồng, kéo dài nhiều năm liền làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tiếp tục kéo dài nợ

Điều đáng nói, mặc dù đã bị chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, thế nhưng nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn “bình yên vô sự”.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tiếp tục ghi thêm số nợ của mình. Tiêu biểu như Xí nghiệp xây dựng công trình ­ Cienco1 (có địa chỉ tại tầng 9, số 623 La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội). Đến nay, đơn vị này nợ tới 77 tháng bảo hiểm xã hội và số tiền lên tới hơn 4,7 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam (có địa chỉ tại tầng 7, tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) nợ 73 tháng với số tiền là gần 4,2 tỉ đồng.

Công ty TNHH Sản xuất & kinh doanh thương mại Tân Tiến (địa chỉ tại nhà số 9, tổ 13 phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội) nợ 57 tháng với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp Việt Nam (địa chỉ Lô D8, Khu công nghiệp Hà Nội­ Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội) nợ 59 tháng với số tiền 1,7 tỉ đồng.

Có thể nói, trước tình trạng nhiều công ty từng bị chuẩn bị hồ sơ để khởi tố tội trốn đóng bảo hiểm xã hội nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngành Bảo hiểm xã hội chưa quyết liệt thực hiện. Với tình trạng này, phận đời công nhân của Công VIT Garment và nhiều công ty nợ bảo hiểm xã hội khác vẫn giống như đi trên "băng mỏng" nếu như ngành Bảo hiểm xã hội không phát huy được vai trò của mình.

Trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Thu Trang (Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, tội trốn đóng bảo hiểm xã hội đã được quy định trong tại Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội trên 6 tháng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Trong đó, hình phạt cao nhất của tội này có thể lên tới 7 năm tù.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Công ty đóng bảo hiểm xã hội tùy hứng, "không đóng cũng chả sao"

Nhóm Phóng viên |

Tiếp tục tìm hiểu Công ty TNHH VIT Garment (Công ty VIT Garment), chúng tôi bất ngờ với thông tin, công ty này nợ bảo hiểm xã hội "khủng", vượt cả vốn điều lệ. Phận đời của những công nhân công ty này đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ tính hấp dẫn do chưa có các chế độ ngắn hạn như với bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan quản lý đang đề xuất chính sách để thu hút người dân tham gia nhiều hơn.

Nguyên nhân khiến 50 người ngộ độc, 1 trẻ tử vong sau tiệc Trung thu

NHƯ QUỲNH |

Sở Y tế TPHCM đã công bố nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau ăn bánh đêm Trung thu. Theo đó, khả năng cao là do bánh su kem đã bị nhiễm khuẩn. Hiện có 17 trẻ nằm viện vì ngộ độc.

Cán bộ địa chính xã ở Thái Bình thu sai tiền làm sổ đỏ của người dân

Hà Vi |

Thái Bình - Cán bộ địa chính xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) bị “tố” nhiều năm liên tục thu tiền để làm sổ đỏ của người dân sai quy định.

Nửa đêm ngồi làm mồi nhử bắt muỗi giữa cánh đồng ở Cần Giờ

ANH TÚ - NGUYỄN LY |

TPHCM – Hơn chục năm qua, những chuyên viên của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, hàng tháng đều đặn lặn lội tới các địa bàn xa xôi, tập trung nhiều muỗi của thành phố để “làm mồi” cho muỗi đốt và sau đó bắt muỗi nhằm phục vụ công tác xét nghiệm, giám sát, dự báo về tình hình bệnh sốt rét.

6 sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm khi giao cho cấp dưới giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành để sản xuất, tiêu thụ kit test và nhận hối lộ.

Công ty đóng bảo hiểm xã hội tùy hứng, "không đóng cũng chả sao"

Nhóm Phóng viên |

Tiếp tục tìm hiểu Công ty TNHH VIT Garment (Công ty VIT Garment), chúng tôi bất ngờ với thông tin, công ty này nợ bảo hiểm xã hội "khủng", vượt cả vốn điều lệ. Phận đời của những công nhân công ty này đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ tính hấp dẫn do chưa có các chế độ ngắn hạn như với bảo hiểm xã hội bắt buộc, cơ quan quản lý đang đề xuất chính sách để thu hút người dân tham gia nhiều hơn.