Có nên quy định lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc?

Đỗ Đức Thiệm |

Việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc là tạo điều kiện cho lao động nữ trong việc thực hiện đồng thời chức năng lao động xã hội và chức năng sinh sản, nuôi con nhỏ. Tuy vậy, việc triển khai không phải nơi nào cũng được thuận lợi.

Chính phủ đã có nghị định, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động năm 2013 về chính sách đối với lao động nữ, trong đó bắt buộc người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

Thực tế triển khai quy định về lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc trong thời gian qua cho thấy nhận thức, nhu cầu nuôi con bằng sữa mẹ và vai trò của phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc đã tăng một bước đáng kể so với trước. Tuy nhiên, cũng còn nhiều quan điểm nhìn nhận khác nhau về vấn đề này giữa người sử dụng lao động, người lao động. Việc triển khai ở mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp còn khác nhau.

Ở các thành phố lớn và các doanh nghiệp lớn, gắn với các nhãn hàng quốc tế hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài triển khai khá tốt việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Một số doanh nghiệp đã lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc và tạo điều kiện cho cả lao động nữ nuôi con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở lên thực hiện vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Tuy nhiên, số địa phương, doanh nghiệp bố trí lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ còn rất ít.

Nhận thức của lao động nữ cũng có sự khác biệt. Nhiều lao động nữ chủ động tham gia, nhưng không ít người ngại cùng với nhiều lý do để không tham gia. Một số lao động nữ phải gửi con về quê cho người thân chăm sóc nên việc trữ sữa không có ý nghĩa.

Mới đây, tại Quy Nhơn, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bình đẳng giới, có nhiều ý kiến sát thực tiễn về vấn đề vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

Bà Phạm Thị Thanh Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB&XH trình bày dự thảo hai phương án quy định về lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Phương án 1, người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

Phương án 2, khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt trữ, sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên thì bắt buột phải lắp đặt phòng.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - bà Trần Thu Phương, Trưởng phòng Lao động nữ, Ban Nữ công cho biết: theo số liệu thống kê của công đoàn các cấp, cả nước có 826 phòng vắt trữ sữa mẹ tại 372 doanh nghiệp với hơn 29.800 người lao động nữ được thụ hưởng; số doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ trở lên là 837, trong đó có 187 doanh nghiệp đã lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ. Như vậy nếu chỉ quy định doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ trở lên phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ thì đây là một con số rất nhỏ so với số doanh nghiệp hiện nay. Mặt khác, quan điểm của tổ chức công đoàn là dù chỉ có một bà mẹ cũng phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, điều này cũng thể hiện bảo đảm đúng mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi gia đình chính sách

Ngọc Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020, lãnh đạo, chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng  làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng phường Quan Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) - địa bàn đóng quân.

Cần Thơ: Gắn biển công trình thi đua chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Thành Nhân |

Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều ngày 23.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển công trình “Đường giao thông nông thôn”.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.7, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Ninh (CĐCS Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam) và chị Đào Thị Hương (đoàn viên CĐCS Công ty TNHH may Phonenix).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi gia đình chính sách

Ngọc Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020, lãnh đạo, chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng  làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng phường Quan Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) - địa bàn đóng quân.

Cần Thơ: Gắn biển công trình thi đua chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Thành Nhân |

Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều ngày 23.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển công trình “Đường giao thông nông thôn”.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.7, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Ninh (CĐCS Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam) và chị Đào Thị Hương (đoàn viên CĐCS Công ty TNHH may Phonenix).