Cơ hội việc làm rộng mở với lao động hồi hương

NHẬT HỒ |

Hàng loạt doanh nghiệp tại Bạc Liêu sẵn sàng đón nhận lao động “hồi hương” vào làm việc. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng thông báo tuyển dụng lao động với số lượng lớn để tăng tốc sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Việc chờ người

Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu thông báo tuyển dụng 200 công nhân may mặc với mức thu nhập từ 5 đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH MTV Pinetree Bạc Liêu cũng thông báo tuyển dụng 400 lao động với mức thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh tuyển 500 lao động ở các khâu sản xuất với mức lương từ 5,5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

20 doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cam kết nhận hết công nhân hồi hương trở về sau khi hoàn thành cách ly. Ảnh: Nhật Hồ
20 doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cam kết nhận hết công nhân hồi hương trở về sau khi hoàn thành cách ly. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, Công ty Thái Minh Long, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã cam kết nhận tối thiểu 300 lao động đã hoàn thành cách ly y tế, có đủ sức khỏe lao động với mức lương tối thiểu là 5 triệu đồng/người/tháng…

Nhiều DN trên địa bàn tỉnh sử dụng hình thức tuyển dụng lao động trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người. Cùng với đó, với mong muốn nhanh chóng tuyển đủ nhân lực đáp ứng hoạt động mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp đều đưa ra mức đãi ngộ tốt và có phụ cấp tay nghề, chuyên cần, nhà ở, bố trí xe đưa rước công nhân…

Lao động phải có việc làm

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, giải quyết số lao động các nơi khác trở về tỉnh Bạc Liêu và lao động tại tỉnh nhà ngưng việc do ảnh hưởng COVID-19 là nhiệm vụ an sinh xã hội quan trọng khi nới lỏng giãn cách. Ông Thiều nhấn mạnh: “Lao động mà không có việc làm thì không gọi là lao động. Chỉ có việc làm ổn định, có thu nhập thì mới giải quyết được bài toán an sinh xã hội cho hàng chục ngàn hộ dân đang gặp khó trong tỉnh”.

Doanh nghiệp Thái Minh Long, thị xã Giá Rai cam kết nhận 300 lao động là người Bạc Liêu đi lao động ngoài tỉnh trở về. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp Thái Minh Long, thị xã Giá Rai cam kết nhận 300 lao động là người Bạc Liêu đi lao động ngoài tỉnh trở về. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rại, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Tại thị xã Giá Rai có 20 doanh nghiệp cam kết sẽ nhận tất cả những người trở về từ các tỉnh vào làm việc. Chúng tôi đã đề nghị các địa phương rà soát lại hoàn cảnh của những lao động trở về. Bước đầu đã có gần 30 hộ khó khăn về nhà ở, hoặc nhà rách nát cần hỗ trợ. Chúng tôi đang vận động để họ có chỗ ở tại địa phương mình”.

Ông Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu, từ đầu tháng 10 đến nay, có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên hệ với Trung tâm sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Nhằm đáp ứng cung - cầu lao động, Trung tâm đang tiến hành rà soát biến động nhu cầu lao động ở các địa phương, rà soát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là nhu cầu tuyển dụng lao động tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… để liên kết nối lại nguồn lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Đưa cơ hội việc làm đến tận nhà người lao động

LỤC TÙNG |

Giữa dịch COVID-19, việc chủ động tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tận các xóm ấp của Đồng Tháp được xem như sự sáng tạo giúp người lao động (NLĐ) tìm được việc làm.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Đưa cơ hội việc làm đến tận nhà người lao động

LỤC TÙNG |

Giữa dịch COVID-19, việc chủ động tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tận các xóm ấp của Đồng Tháp được xem như sự sáng tạo giúp người lao động (NLĐ) tìm được việc làm.

Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động các dự án sau dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tái khởi động thu hút đầu tư, nới lỏng quy định nhằm triển khai thu hút đầu tư các dự án lớn của tỉnh.