Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

Vừa dạy học vừa công tác Công đoàn

Ra trường về quê nhà làm giáo viên môn Sử ở Trường THCS Nhơn Thạnh TP.Bến Tre năm 1984, cô giáo trẻ Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 1965) được tập thể tín nhiệm bầu vào BCH CĐCS nhà trường. Để rồi 3 năm sau, năm 1987, cô được bầu làm Chủ tịch CĐCS nhà trường.

Cô Thủy (bên phải) trao khen thưởng cho CĐCS. Ảnh: K.Q
Cô Thủy (bên phải) trao khen thưởng cho CĐCS. Ảnh: K.Q

Thời bao cấp, đời sống của giáo viên rất khó khăn trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước. Cô cán bộ CĐ trẻ đã biết tận dụng những lợi thế có sẵn của xứ dừa Bến Tre để cải thiện đời sống giáo viên, giúp CĐV cải thiện cuộc sống, an tâm gắn bó với công việc.

Với những kết quả nổi bật ở cơ sở, cô giáo Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nhơn Thạnh sau đó đã được bầu vào BCH CĐ Giáo dục TP.Bến Tre và giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Đến năm 2012, cô Thủy thôi làm công tác giảng dạy, chuyển hẳn sang làm cán bộ CĐ chuyên trách, làm Chủ tịch CĐ Giáo dục TP.Bến Tre, rồi Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Bến Tre. Cũng từ đó những kinh nghiệm hơn 20 năm công tác ở cơ sở giúp cô phát huy tối đa vai trò thủ lĩnh CĐ của mình.

Người của những sáng kiến

Ngay từ khi còn công tác CĐ ở cơ sở, cô Thủy đã nhận ra nhiều bất cập trong hoạt động CĐ mà nếu được cải tiến sẽ giúp hoạt động CĐ ở cơ sở hiệu quả hơn. Nhưng do là giáo viên kiêm nhiệm cán bộ CĐ, cô không có điều kiện thực hiện ý tưởng ấy.

Đến khi về làm cán bộ CĐ chuyên trách, được tập thể ủng hộ, cô Thủy đã mạnh dạn thực hiện những điều mình ấp ủ bấy lâu. Từ đó trở đi, năm nào cô cũng có ít nhất 1 sáng kiến được công nhận cấp thành phố, LĐLĐ tỉnh hoặc UBND tỉnh Bến Tre. Cuối cùng là danh hiệu CSTĐ Tổng LĐLĐVN năm 2019 sau khi 4 năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

Ông Phan Song Toàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - trao khen thưởng cho cô Thủy. Ảnh: K.Q
Ông Phan Song Toàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - trao khen thưởng cho nữ cán bộ Công đoàn Trần Thị Thu Thủy. Ảnh: K.Q

Những sáng kiến của cô Thủy đã góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của LĐLĐ TP.Bến Tre trong 2 nhiệm kỳ qua và hiện đang tiếp tục phát huy hiệu quả. Tiêu biểu trong số đó là các sáng kiến “Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt CĐCS và Tổ CĐ góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh” (được UBND tỉnh Bến Tre công nhận năm 2017), “Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác vận động phát triển CĐV và thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước” (được công nhận 2018),…

Những sáng kiến của cô Thủy đã được triển khai trên thực tế và nhanh chóng cho kết quả. Tỷ lệ phát triển CĐV và thành lập CĐCS ở TP.Bến Tre năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2018 đã kết nạp CĐV đạt trên 400% so với kế hoạch.

Gắn bó với báo Lao Động

Cô Thủy chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp hoạt động CĐ cô học được rất nhiều trên báo Lao Động. Từ khi còn ở cơ sở, tờ báo Lao Động là ấn phẩm không thể thiếu hàng ngày của cô. Những chủ trương, chính sách, qui định… có liên quan đến hoạt động CĐ cô tiếp nhận chủ yếu từ báo Lao Động trước khi nó được triển khai trong hệ thống CĐ.

Nhận thức lợi ích của tờ báo Lao Động đối với cán bộ CĐ, khi vế làm lãnh đạo LĐLĐ TP.Bến Tre, cô Thủy đã vận động các CĐCS trực thuộc trang bị báo Lao Động đầy đủ. LĐLĐ TP.Bến Tre trở thành CĐ cấp trên cơ sở trang bị báo Lao Động nhiều nhất tỉnh Bến Tre (trên dưới 50 tờ/ngày) suốt nhiều năm qua.

Theo cô Thủy, tờ báo Lao Động nói riêng, cơ quan Báo Lao Động nói chung với những thông tin chính thống, kịp thời và những hoạt động hướng về cơ sở, cùng địa phương chăm lo cho người lao động, đã là nhân tố giúp phong trào CĐ TP.Bến Tre sôi động, hiệu quả hơn.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Công đoàn tận tâm với người lao động

Thái Bình |

Khi dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp phải ngừng hoặc hoạt động cầm chừng, thì anh Lê Hoàng Anh Binh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tất bật hơn với công việc, đôn đáo chạy lo cho từng bữa cơm công nhân, cho đến khu nhà mát cho người lao động (NLĐ). Gặp chúng tôi, anh hồ hởi nói: “Tụi em mới tuyển 1.000 công nhân nữa đó”.

Cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở

Bảo Hân |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang cho ý kiến về dự thảo quyết định việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19

Phan Thị Hoài Tâm |

Với phương châm “mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn là một chiến sĩ trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19”, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thị xã Điện Bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch CĐCS Trường Mẫu giáo Điện Ngọc - là một trong những tấm gương đó.

Phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ Công đoàn và người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Cụm thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Cán bộ Công đoàn tận tâm với người lao động

Thái Bình |

Khi dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp phải ngừng hoặc hoạt động cầm chừng, thì anh Lê Hoàng Anh Binh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tất bật hơn với công việc, đôn đáo chạy lo cho từng bữa cơm công nhân, cho đến khu nhà mát cho người lao động (NLĐ). Gặp chúng tôi, anh hồ hởi nói: “Tụi em mới tuyển 1.000 công nhân nữa đó”.

Cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở

Bảo Hân |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang cho ý kiến về dự thảo quyết định việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19

Phan Thị Hoài Tâm |

Với phương châm “mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn là một chiến sĩ trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19”, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thị xã Điện Bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công đoàn tiêu biểu. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch CĐCS Trường Mẫu giáo Điện Ngọc - là một trong những tấm gương đó.

Phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ Công đoàn và người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Cụm thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phổ biến chính sách pháp luật mới cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.