CHỦ TỊCH CĐCS TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NGUYỄN PHÚ HOÀNG:

Có gắn bó mới thấu hiểu nguyện vọng của anh em

VŨ HẢI |

“Cùng chia sẻ về công việc, tâm tư, có như thế mới hiểu được nguyện vọng của anh em lao động trong tổng công ty. Từ đó, thuyết phục, thoả thuận với chủ doanh nghiệp để anh em hưởng nhiều quyền lợi cao hơn luật định” - đó là những chia sẻ của Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco Nguyễn Phú Hoàng.

Sống, làm việc cùng anh em, người lao động

Năm 2010, anh Nguyễn Phú Hoàng trở thành thành viên của ngôi nhà Danameco. Nhờ được sự tin tưởng, tập thể người lao động tổng công ty bầu anh Nguyễn Phú Hoàng vào ban chấp hành và giữ chức Chủ tịch Công đoàn tổng công ty.

Là một kỹ sư cơ khí động lực, cũng là người lao động trực tiếp, hằng ngày cùng anh em lao động, làm việc, nên anh Nguyễn Phú Hoàng hiểu được những mong mỏi, khó khăn của những người lao động trong tổng công ty. Anh Nguyễn Phú Hoàng luôn trăn trở, mong muốn làm thế nào để có thể giúp được anh em đồng nghiệp có được quyền lợi tốt hơn, điều kiện làm việc tốt hơn.

Ngay từ khi còn là ủy viên ban chấp hành và nay là Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, bản thân anh Nguyễn Phú Hoàng nhận thức rõ chức trách nhiệm vụ quan trọng của người cán bộ công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Chính vì thế, anh tích cực chủ động tham mưu ban chấp hành và lãnh đạo đơn vị làm tốt lĩnh vực quan hệ lao động, nhất là việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại...

Để anh em, NLĐ có nhiều quyền lợi hơn

Hằng năm, anh Nguyễn Phú Hoàng đều đề xuất ban chấp hành công đoàn tổng công ty chủ động đề nghị và tổ chức thương lượng tập thể theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thương lượng tập thể, người sử dụng lao động đồng ý với những nội dung có lợi cho người lao động. Trong đó, nổi bật là tăng 5% đơn giá tiền lương sản phẩm cho lao động trực tiếp sản xuất, ngoài ra nếu tiền lương sản phẩm thực tế vượt thì được thưởng thêm từ 10-30% số tiền vượt tiếp theo; thưởng tháng lương thứ 13; tăng lương năm 2017 từ 200.000 - 500.000 đồng; ngày nghỉ hằng năm được phép gộp 2 năm/lần; tăng tiền ăn ca 6,66% so với trước; tăng phụ cấp điện thoại cho NLĐ gián tiếp từ 100.000 lên 500.000 đồng/tháng, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động với mức 63.000 đồng/người; hằng năm tổ chức tham quan, dã ngoại cho người lao động.

Chị Mai Thị Thu - công tác tại tổ 4, phân xưởng II, Nhà máy sản xuất vật tư y tế Hòa Cường, đơn vị con của tổng công ty - cho biết, quý I hằng năm, ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo công đoàn bộ phận nhà máy tổ chức lấy ý kiến của người lao động vào thỏa ước lao động tập thể. Nội dung đề xuất của tập thể lao động đối với tổng giám đốc và các đề xuất của tổng giám đốc với người lao động.

Qua quá trình hoạt động công đoàn, theo anh Nguyễn Phú Hoàng, để làm tốt công tác đối thoại và thoả ước lao động tập thể tại cơ sở thì người chủ tịch công đoàn cơ sở trước hết luôn gắn bó, thấu hiểu đời sống người lao động; thường xuyên nắm bắt kết quả SXKD của doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến người lao động, nhất là thông qua kết quả các cuộc đối thoại, để từ đó đề xuất với ban chấp hành công đoàn đưa ra nội dung thương lượng với người sử dụng lao động.

Từ thực tế tại đơn vị, việc thực hiện tốt đối thoại định kỳ và thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, tạo sự đồng thuận, không xảy ra tranh chấp lao động. Người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

CĐ các Khu kinh tế Hà Tĩnh phát triển hơn 1500 đoàn viên

Trần Tuấn |

Chiều ngày 19.1, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn (CĐ) các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Tập trung quan tâm chăm lo cho CNLĐ khó khăn trong dịp Tết

Diệu Thúy |

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết phong trào công nhân và hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

LĐLĐ quận Hải Châu: Nhiều hoạt động công đoàn khởi sắc năm 2017

Bảo Trung |

Ngày 19.1, LĐLĐ quận Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển Công đoàn năm 2018.

Talkshow 360 độ nghề nghiệp: Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới

NHÓM PV |

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp trong tương lai giúp các bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa đại học có kế hoạch rõ ràng, đúng đắn và khoa học hơn. Và xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ ra sao, những ngành nghề nào sẽ bị thay thế... sẽ được các chuyên gia tư vấn tại Talkshow 360 độ nghề nghiệp với chủ đề "Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới".

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Anh Tuấn - Chuyên gia Dự báo nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM và TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định.

Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng trong ngày vía Thần tài

TẠ QUANG |

Vĩnh Long - Mang thanh sắt và dao nhọn xông vào tiệm vàng cướp trong ngày vía Thần tài, thủ phạm nhanh chóng bị bắt sau đó.

Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục là Người phát ngôn Bộ Công an

Việt Dũng |

Chiều 31.1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Máy bay quân sự Su 22 gặp nạn ở Yên Bái, một phi công hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Máy bay Su 22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh tại Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy hy sinh.

Thót tim cảnh ô tô lao vào nhà dân ven Quốc lộ 6

THANH BÌNH |

Lúc hơn 9h ngày 31.1, một xe ô tô lao vào nhà dân tại bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Cảnh tượng được ghi lại khiến nhiều người xem "đứng tim".

CĐ các Khu kinh tế Hà Tĩnh phát triển hơn 1500 đoàn viên

Trần Tuấn |

Chiều ngày 19.1, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công đoàn (CĐ) các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Tập trung quan tâm chăm lo cho CNLĐ khó khăn trong dịp Tết

Diệu Thúy |

Ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết phong trào công nhân và hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

LĐLĐ quận Hải Châu: Nhiều hoạt động công đoàn khởi sắc năm 2017

Bảo Trung |

Ngày 19.1, LĐLĐ quận Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển Công đoàn năm 2018.