Có được trừ tiền thưởng Tết của người lao động?

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, một công nhân của Công ty TNHH HJC Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu công nhân quẹt thẻ chậm 10 phút theo quy định thì sẽ bị trừ 50.000 đồng/lần vào tiền thưởng Tết.

Để xác minh thông tin này, phóng viên đã trao đổi với bà Đoàn Huyền Trang – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty. Bà Trang cho biết, giờ làm việc bắt đầu từ 8h, nội quy của công ty là công nhân phải có mặt tại công ty trước 10 phút để chuẩn bị (như dọn dẹp tư trang cá nhân…) trước khi vào làm việc. “Nếu trường hợp nào đến sau 10 phút chuẩn bị làm việc thì bị trừ 50.000 đồng vào tiền thưởng Tết (nếu công ty có thưởng Tết). Còn dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh, nếu không đủ điều kiện thưởng Tết thì sẽ không bị trừ” - bà Trang cho hay.   

Bà Trang cho biết, mới đây, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi công văn đề nghị công ty trả lời vấn đề này; Ban Giám đốc đã có văn bản trả lời. Theo đó, Công ty cho rằng, tiền thưởng Tết là tiền của Công ty đưa ra tuỳ tình hình sản xuất, không quy định trong luật, nên theo quan điểm Công ty, đó là khoản nằm ngoài luật, tặng thêm cho công nhân thì Công ty sẽ đưa ra tiêu chuẩn thưởng Tết.

Bà Trang nêu ví dụ, nếu công nhân cống hiến 100%, không nghỉ ốm, không nghỉ việc riêng, không đi muộn… tức là tuân thủ tất cả các nội quy công ty đưa ra thì được nhận tiền thưởng Tết 100%; nếu công nhân vi phạm những quy định của công ty thì sẽ bị trừ, ví dụ trừ 50.000 đồng vào tiền thưởng Tết nếu đi muộn…

“Luật không quy định phải có thưởng Tết; nên quan điểm của Công ty là tôi thưởng Tết cho anh rồi thì tôi có quyền xem là anh có xứng đáng tiền thưởng Tết của tôi không” - bà Trang nói.

Trước đó, vào tháng 10.2020, Công ty TNHH HJC Vina cũng ra thông báo: Bắt đầu từ 1.11.2020, tất cả công nhân viên trong công ty nếu không tuân thủ quy định đến sớm 10 phút trước giờ làm việc để chuẩn bị vào giờ làm sẽ trừ 50.000 đồng/lần vào thưởng cuối năm. Áp dụng đối với tất cả các trường hợp đi làm hành chính, đi làm ca và làm thêm giờ. Ví dụ: Ca hành chính từ 8h - 17h, chấm công từ 7h51- 8h sẽ bị trừ thưởng; làm thêm từ 7h, chấm công từ 6h51 - 7h sẽ bị trừ thưởng...). Vụ việc này cũng đã được Báo Lao Động phản ánh.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Phạm Văn Tiến (Công ty Luật Tiến Minh) cho biết, đối với việc trừ vào tiền thưởng Tết, cần xem trong nội quy công ty có thể hiện được điều đó không. Nếu trừ vào tiền lương là không được, nhưng nếu trừ vào tiền thưởng Tết thì có thể được nếu các bên đồng ý. “Nếu trong thoả ước lao động tập thể và trong nội quy công ty mà tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty mà đồng ý thì được xem là một thoả thuận” - ông Tiến nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết năm 2022: Thưởng bằng hiện vật có sai quy định?

Minh Huy |

Thưởng Tết cuối năm là khoản tiền mà người lao động mong chờ nhất.

Đà Nẵng: Có những doanh nghiệp không thể thưởng Tết cho NLĐ...

Cát Tường |

Sẽ có nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng, đặc biệt là doanh nghiệp trong khối du lịch, dịch vụ không có thưởng Tết cho người lao động, do kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh kéo dài.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp cố gắng duy trì một tháng lương thưởng Tết

Tường Minh |

Dù kinh doanh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, nhưng phần lớn các doanh nghiệp tại Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết bằng một tháng lương như mọi năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thưởng Tết năm 2022: Thưởng bằng hiện vật có sai quy định?

Minh Huy |

Thưởng Tết cuối năm là khoản tiền mà người lao động mong chờ nhất.

Đà Nẵng: Có những doanh nghiệp không thể thưởng Tết cho NLĐ...

Cát Tường |

Sẽ có nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng, đặc biệt là doanh nghiệp trong khối du lịch, dịch vụ không có thưởng Tết cho người lao động, do kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh kéo dài.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp cố gắng duy trì một tháng lương thưởng Tết

Tường Minh |

Dù kinh doanh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, nhưng phần lớn các doanh nghiệp tại Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết bằng một tháng lương như mọi năm.