Có được giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử?

Quế Chi |

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Người sử dụng lao động và người lao động có được giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử?

Theo Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng hình thức văn bản, đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng thì có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định: “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản”.

Thông điệp dữ liệu theo Luật Giao dịch điện tử năm 2005 là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Việc bổ sung hình thức hợp đồng lao động được giao kết bằng phương thức điện tử là một quy định mới phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ lao động trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt hợp đồng lao động có phải thông báo bằng văn bản đến lao động?

ANH THƯ |

Bộ luật Lao động năm 2019 (hiệu lực từ 1.1.2021) có nhiều điểm mới liên quan đến quy định về số ngày phải báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều chỉnh thời hạn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 1.1.2021, thời hạn giải quyết của hai bên khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Được ký bao nhiêu lần hợp đồng lao động xác định thời hạn?

phạm hằng |

Tôi đã 2 lần ký hợp đồng xác định thời hạn. Công ty định ký thêm hợp đồng lao độngxác định thời hạn 1 năm với tôi. Như vậy có được không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chấm dứt hợp đồng lao động có phải thông báo bằng văn bản đến lao động?

ANH THƯ |

Bộ luật Lao động năm 2019 (hiệu lực từ 1.1.2021) có nhiều điểm mới liên quan đến quy định về số ngày phải báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều chỉnh thời hạn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 1.1.2021, thời hạn giải quyết của hai bên khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Được ký bao nhiêu lần hợp đồng lao động xác định thời hạn?

phạm hằng |

Tôi đã 2 lần ký hợp đồng xác định thời hạn. Công ty định ký thêm hợp đồng lao độngxác định thời hạn 1 năm với tôi. Như vậy có được không?