Có đủ cơ chế nhưng chị em vẫn phải nỗ lực phấn đấu bằng trí tuệ

Hải Đăng |

Tại buổi tổng kết phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và biểu dương nữ cán bộ CĐ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2013-2017 của CĐ GTVT VN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cho rằng, có đủ cơ chế, chính sách về lao động nữ, nhưng mỗi lao động nữ trong ngành GTVT vẫn phải nỗ lực phấn đấu không ngừng bằng trí tuệ, năng lực…

Sau khi nghe kết quả báo cáo công tác của CĐ GTVT VN trong thời gian qua, 7 nhiệm vụ trong thời gian tới và 6 giải pháp khắc phục hạn chế, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hoạt động CĐ, đặc biệt công tác nữ công, công tác thi đua “giỏi việc nước đảm việc nhà” của toàn ngành, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của ngành, sự lớn mạnh của đơn vị...

Trước thềm đại hội công đoàn các cấp trong ngành và đại hội 10 của CĐ GTVT, đồng chí cho rằng, các cấp CĐ GTVT cần tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ tài năng, tâm huyết của lao động nữ toàn ngành và đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ trong ngành, từng đơn vị. 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, tất cả cơ chế, văn bản đều đầy đủ nhưng để đưa vào cuộc sống cần có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhưng điều quyết định vẫn là cán bộ, chị em phụ nữ phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiến bộ.

“Chị em phải nỗ lực vươn lên phấn đấu bằng trí tuệ, năng lực và tài năng của chúng ta và cả sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự chia sẻ của người chồng, những thành viên trong gia đình… nếu không thay đổi, tự ti thì dù chính sách, cơ chế, sự quan tâm đến đâu thì mục tiêu đó khó có thể đạt được. Lẽ dĩ nhiên vì sự tiến bộ của phụ nữ không chỉ là thành đạt, làm lãnh đạo, được cơ quan đánh giá cao, ghi nhận sự cống hiến mà còn được thương yêu, có niềm vui trong cuộc sống gia đình” – đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng nói.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.