Có cơ chế riêng để tư nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

Cường Ngô |

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, cần thiết phải nghiên cứu cơ chế, ban hành chính sách riêng về việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp theo hướng ưu tiên, bố trí quỹ đất và các thiết chế ở khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là hạ tầng thiết yếu tại khu công nghiệp.

 Hệ thống đô thị của Việt Nam tăng nhanh về số lượng

Tại buổi trao đổi thông tin chiều 16.5, phục vụ Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06 ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị quyết đầu tiên được ban hành trong lĩnh vực này do Ban Kinh tế Trung ương xây dựng đề án, tham mưu Bộ Chính trị ban hành.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giai đoạn 2010-2020, đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, hình thành hai vùng đô thị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng cùng các đô thị phân bố rộng khắp các vùng, miền.

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước. Tỉ lệ đô thị hoá xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn; chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao...

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: V.T
Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Thành Trung.

"Quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá", ông Hiển nói.

Dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong việc phát triển đô thị hiện nay. Đó là, hệ thống đô thị phát triển chưa thật sự cân đối, thiếu sự liên kết, chưa có sự phân định và chia sẻ chức năng trong từng vùng và giữa các vùng; liên kết đô thị - nông thôn còn yếu, chưa phát huy tốt vai trò động lực, dẫn dắt các đô thị trong phát triển kinh tế xã hội.

Thực tế đó đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ như hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới...

Nghiên cứu cơ chế riêng, đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân

Tại buổi cung cấp thông tin, một trong những vấn đề được ông Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, đó là cần thiết phải nghiên cứu cơ chế, ban hành chính sách riêng về việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp theo hướng ưu tiên, bố trí quỹ đất và các thiết chế ở khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là hạ tầng thiết yếu tại khu công nghiệp.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, ý tưởng về cơ chế, chính sách đặc thù này là từ ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn đã có hẳn một chương trình thí điểm phát triển một số thiết chế công đoàn, trong đó đề xuất tiếp tục triển khai thiết chế công đoàn cho công nhân.

"Tôi cho rằng những tư tưởng này rất phù hợp và thực tiễn. Tuy nhiên, lần này sẽ nhìn rộng hơn, đó không chỉ là hoạt động của công đoàn, mà các thành phần khác, kể cả thành phần kinh tế tư nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thì sẽ thuận lợi hơn", ông Hiển nói.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, hiện có một vấn đề gây khó đó là các địa phương có thể rất dễ bố trí quỹ đất để làm một khu công nghiệp, nhưng bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thì lại chưa mặn mà. Nghị quyết lần này sẽ quy định rất rõ về vấn đề này. Sẽ có cơ chế khuyến khích tư nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội cho công nhân.

"Gần đây có một tín hiệu rất rõ, đó là việc Vingroup đưa ra thông điệp sẽ làm nhà ở xã hội, giá rất thấp từ 300-500 triệu. Câu chuyện đặt ở ra ở đây là gì: Một là phải có đủ quỹ đất để thực hiện nhà ở xã hội cho công nhân.

Địa phương phải quán triệt, bố trí đủ quỹ đất ở vị trí thuận lợi để xây dựng nhà ở cho công nhân, không có chuyện khu công nghiệp ở một nơi, nhưng nhà ở cho công nhân lại cách rất xa; đôi khi phải hi sinh lợi ích để hướng đến việc tạo thuận lợi nhất để bố trí nhà ở cho công nhân.

Bên cạnh đó, cần có chính sách thu hút tư nhân thực hiện các nhà ở xã hội cho công nhân, như tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các thủ tục về mặt cơ chế chính sách, hạ tầng, vay vốn…", ông Hiển cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội

Lương Hạnh - Minh Hương |

Thực tế cho thấy công nhân tỉnh lẻ khó mua nhà, kể cả nhà ở xã hội, bởi lẽ tiền lương không đủ để họ đảm bảo cho cuộc sống của cả gia đình ở thành phố. Thậm chí, dù có thâm niên làm công nhân hơn 10 năm.

Nhà ở xã hội chậm tiến độ: Xem lại năng lực tài chính của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TPHCM bị chậm tiến độ trong quãng thời gian dài do năng lực tài chính của chủ đầu tư hoặc do những sai phạm trong việc xây dựng, huy động vốn đang khiến cho người mua nhà khốn khổ

Những lưu ý khi thiết kế hệ thống chống sét cho nhà ở

Thanh Tùng |

Mùa mưa thường xảy ra giông bão, sét đánh. Để phòng thiệt hại về người và của, khi thiết kế nhà, gia chủ nên lưu ý lắp đặt hệ thống chống sét.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công nhân vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội

Lương Hạnh - Minh Hương |

Thực tế cho thấy công nhân tỉnh lẻ khó mua nhà, kể cả nhà ở xã hội, bởi lẽ tiền lương không đủ để họ đảm bảo cho cuộc sống của cả gia đình ở thành phố. Thậm chí, dù có thâm niên làm công nhân hơn 10 năm.

Nhà ở xã hội chậm tiến độ: Xem lại năng lực tài chính của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TPHCM bị chậm tiến độ trong quãng thời gian dài do năng lực tài chính của chủ đầu tư hoặc do những sai phạm trong việc xây dựng, huy động vốn đang khiến cho người mua nhà khốn khổ

Những lưu ý khi thiết kế hệ thống chống sét cho nhà ở

Thanh Tùng |

Mùa mưa thường xảy ra giông bão, sét đánh. Để phòng thiệt hại về người và của, khi thiết kế nhà, gia chủ nên lưu ý lắp đặt hệ thống chống sét.